Nâng cao năng lực, hỗ trợ phụ nữ DTTS phát triển kinh tế bền vững

GD&TĐ - Ngày 9/1, Chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất bền vững và thúc đẩy thị trường cho các hợp tác xã được tổ chức.

Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của 25 HTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của 25 HTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Phụ nữ Dân tộc thiểu số và Miền núi (FEMMA), Đại học Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức, thu hút sự tham gia của các thành viên đến từ 25 HTX trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, gần 70% học viên tham gia là phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi, lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế hợp tác ở vùng cao.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng AI trong quản lý và tổ chức sản xuất như: Quản lý quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quản lý kho hàng, dự báo nhu cầu thị trường, xây dựng nội dung tiếp thị số và phát triển các kênh thương mại điện tử phù hợp với điều kiện địa phương. Các nội dung được thiết kế sát với thực tiễn sản xuất của HTX vùng cao, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Điểm nhấn của chương trình là việc giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các công cụ AI miễn phí, có thể vận hành trên điện thoại thông minh. Qua đó, giúp các HTX từng bước nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng khả năng quảng bá và tiếp cận thị trường trong và ngoài tỉnh.

lc2.jpg
Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX), đặc biệt là HTX do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ, từng bước tiếp cận công nghệ số.

Chia sẻ tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc HTX Thương mại và Chế biến nông lâm sản Yên Bái cho biết: “Trước đây, HTX chủ yếu làm thủ công, quảng bá sản phẩm còn hạn chế. Qua lớp tập huấn, chúng tôi hiểu thêm cách ứng dụng AI để xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, dự báo nhu cầu thị trường, từ đó chủ động hơn trong sản xuất và tiêu thụ”.

Tương tự, bà Hà Thị Thơ, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tú Lệ chia sẻ: “Việc được tiếp cận các công cụ AI đơn giản, dễ sử dụng giúp chúng tôi tự tin hơn trong chuyển đổi số. Đây là cơ hội để các HTX vùng cao từng bước bắt kịp xu thế thị trường, nâng cao giá trị nông sản địa phương”.

Chương trình tập huấn là hoạt động trọng tâm thuộc dự án do Quỹ Canada dành cho các Sáng kiến Địa phương (CFLI) tài trợ thông qua Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. Dự án góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, nâng cao năng lực cho các HTX, đồng thời hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững, cải thiện sinh kế và từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.