Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác pháp chế

GD&TĐ -Từ ngày 4 - 5/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác pháp chế tại ĐH Thái Nguyên".

Nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác pháp chế.
Nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác pháp chế.

Tham dự tại hội nghị có PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan. Về phía Đại học Thái Nguyên có GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng các báo cáo viên và hơn 100 đại biểu đến từ 41 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc chia sẻ tầm quan trọng của công tác pháp chế đối với các cơ sở giáo dục đại học. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, trong những năm qua các cơ sở giáo dục đại học được giao quyền tự chủ rộng rãi, đi liền với quyền tự chủ là trách nhiệm giải trình ngày càng lớn.

TT Phúc.jpg
PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị.

Thực tế qua quá trình thanh tra kiểm tra của Bộ GD&ĐT với các cơ sở giáo dục đại học, cho thấy các cơ sở giáo dục đại học đã rất nỗ lực những vẫn còn thiếu xót trong việc tuân thủ, ban hành các văn bản nội bộ. Chế tài xử lý ngày càng nghiêm khắc, từ thực tiễn, bối cảnh tình hình đó, lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhận thấy việc tăng cường tập huấn trao đổi chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm đối với các đơn vị trực thuộc là rất cần thiết.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc quán triệt, công tác pháp chế là công tác của người đứng đầu và rất quan trọng do đó lãnh đạo các Đại học, trường Đại học phải trực tiếp chỉ đạo và cần quan tâm một cách thoả đáng.

Đồng thời, tại hội nghị hôm nay, Thứ trưởng mong muốn tất cả các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan trực thuộc bộ cần quan tâm và thực hiện tốt công tác pháp chế. Các đại biểu thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tích cực thảo luận trao đổi để giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

GS Phạm Hồng Quang.jpg
GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên thông tin: Hiện nay, vai trò của các trường đại học ngày càng được nâng cao, bên cạnh các định hướng của chính phủ, chỉ đạo các Bộ ngành thì vai trò công tác pháp chế đặc biệt quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, GS.TS Phạm Hồng Quang bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Các Cục, Vụ chức năng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục có những hội nghị để các đơn vị có cơ hội chia sẻ, trao đổi khó khăn vướng mắc trong quá trình tự chủ đại học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về các nội dung như: Tổ chức triển khai và thực hiện văn bản pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Một số điểm mới về chức năng, nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục đại học công lập; Hướng dẫn quy trình soạn thảo văn bản hành chính tại các cơ sở giáo dục đại học và kĩ năng góp ý dự thảo văn bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.