Nâng cao kỹ năng truyền thông các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 26/8, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Cần Thơ. Tham gia khóa tập huấn có 200 cán bộ quản lý, giáo viên.

Trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành tập huấn.
Trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành tập huấn.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Báo Giáo dục và Thời đại có Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí CAND, cố vấn cấp cao Báo GD&TĐ; Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ. Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ có ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP cùng đại diện Văn phòng Sở và các phòng chức năng của Sở.

Báo cáo viên tham gia tập huấn có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Nguyên Tổng Biên tập tạp chí CAND, cố vấn cấp cao Báo GD&TĐ; TS Đào Lê Hòa An - Tiến sĩ tâm lý học, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam; TS Nguyễn Thị Quốc Minh - Trường ĐH Xã hội và Nhân văn TPHCM; TS Nguyễn Vinh Quang - CEO & Founder Tổ chức Hướng nghiệp Quốc tế Mr.Q.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ và ông Trần Thanh Bình - GĐ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ ký kết hợp tác truyền thông tại buổi lễ.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ và ông Trần Thanh Bình - GĐ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ ký kết hợp tác truyền thông tại buổi lễ.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông trong thời đại số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của ngành GD&ĐT, để giữ gìn, củng cố hình ảnh, thương hiệu Giáo dục trước công chúng, kiểm soát nguy cơ, giảm thiểu tác động của khủng hoảng truyền thông.

Tham gia khóa tập huấn có 200 cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT trên địa bàn thành phố và các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Điền.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, lượng thông tin và nguồn thông tin rất đa dạng. Mỗi chính sách, sự thay đổi của ngành Giáo dục đều có ảnh hưởng rất lớn. Nếu công tác truyền thông trong các cơ sở giáo dục không theo kịp sự phát triển sẽ bị tụt hậu, kéo theo đó là hàng loạt vấn đề nảy sinh.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên trao đổi, chia sẻ các chuyên đề: Tìm hiểu về công tác truyền thông. Kỹ năng viết tin, bài truyền thông; Truyền thông và quảng bá thương hiệu nhà trường; Chăm sóc Website, Fanpage cá nhân của trường học; Kỹ năng phát ngôn trong khủng hoảng truyền thông và các nguyên tắc quan hệ với báo chí; Quản trị truyền thông nội bộ bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của ngành đến từng cán bộ, giảng viên và người học trong cơ sở giáo dục...

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Nguyên Tổng Biên tập tạp chí CAND, cố vấn cấp cao Báo GD&TĐ trình bày chuyên đề.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Nguyên Tổng Biên tập tạp chí CAND, cố vấn cấp cao Báo GD&TĐ trình bày chuyên đề.

Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ chia sẻ cùng cán bộ, giáo viên.

Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ chia sẻ cùng cán bộ, giáo viên.

TS Nguyễn Thị Quốc Minh - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM chia sẻ tại buổi tập huấn.

TS Nguyễn Thị Quốc Minh - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM chia sẻ tại buổi tập huấn.

TS Đào Lê Hòa An - Tiến sĩ tâm lý học, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam tương tác cùng cán bộ, giáo viên.

TS Đào Lê Hòa An - Tiến sĩ tâm lý học, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam tương tác cùng cán bộ, giáo viên.

TS Nguyễn Vinh Quang - CEO & Founder Tổ chức Hướng nghiệp Quốc tế Mr.Q chia sẻ tại buổi tập huấn.

TS Nguyễn Vinh Quang - CEO & Founder Tổ chức Hướng nghiệp Quốc tế Mr.Q chia sẻ tại buổi tập huấn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.