Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên trước khi tham gia vào thị trường lao động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khóa tập huấn 'Trở thành người lãnh đạo' ngày 23/03 vừa qua, là hoạt động thứ 7 trong khuôn khổ chương trình tập huấn của DynaGen Initiative Khóa 4.

Khóa Tập huấn “Trở thành người lãnh đạo” được hướng dẫn bởi chị Đỗ Diệu Linh (thứ hai từ phải sang) - CEO & Founder Hệ thống giáo dục toàn diện LSE
Khóa Tập huấn “Trở thành người lãnh đạo” được hướng dẫn bởi chị Đỗ Diệu Linh (thứ hai từ phải sang) - CEO & Founder Hệ thống giáo dục toàn diện LSE

Tìm hiểu và thực hành các kỹ năng mềm như giao tiếp và thuyết trình, làm việc nhóm, lập kế hoạch, quản lý thời gian là những nội dung chính được chia sẻ tới các bạn sinh viên trong Khóa tập huấn “Trở thành người lãnh đạo” .

Với mục tiêu giúp các bạn trẻ tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, DynaGen Initiative đã thực hiện khóa tập huấn “Trở thành người lãnh đạo”, với sự đồng hành của Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới - Chi hội Thăng Long (JCI Thanglong). Khóa tập huấn đã mang đến cơ hội cho các sinh viên nâng cao kiến thức và trau dồi 4 kỹ năng mềm thiết yếu để thành công trong công việc, bao gồm: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian.

Giảng viên của Khóa tập huấn là chị Đỗ Diệu Linh - CEO & Founder Hệ thống giáo dục toàn diện LSE, thành viên của JCI Thanglong.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, các sinh viên đã sôi nổi thảo luận về các yếu tố cần thiết để giao tiếp và thuyết trình hiệu quả; đồng thời được giải đáp chi tiết những câu hỏi xoay quanh kỹ năng thuyết trình như: làm sao để xây dựng một bài thuyết trình hay, làm thế nào để tránh các lỗi sai khi thuyết trình, làm thế nào để thu hút khán giả xem bài thuyết trình thông qua 3 bước lập dàn ý - thực hành - đánh giá.

“Tất cả các nội dung bài học hôm nay đều rất hay nhưng em ấn tượng nhất là về kỹ năng thuyết trình. Sau khi học xong, em có thể áp dụng ngay những kiến thức đó. So với đầu buổi học, em thấy phần thuyết trình của mình đã tốt hơn rất nhiều.” - Lê Thu Hà, sinh viên Đại học Thương Mại hào hứng chia sẻ.

Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận những mô hình và nguyên tắc quản lý thời gian hiệu quả như ma trận Eisenhower, quy tắc Pomodoro, nguyên tắc 80/20. Đặc biệt, giảng viên cũng đưa ra các ví dụ cụ thể trong cuộc sống nhằm giúp các sinh viên áp dụng cách sắp xếp công việc theo thứ tự quan trọng - không quan trọng, khẩn cấp - không khẩn cấp và cùng các bạn trẻ thực hành sắp xếp thứ tự kế hoạch một ngày của bản thân.

Bạn Đỗ Mạnh Hoàng (thứ ba từ trái sang) cùng các sinh viên trong nhóm thảo luận về phương pháp quản lý thời gian và sắp xếp kế hoạch hiệu quả

Bạn Đỗ Mạnh Hoàng (thứ ba từ trái sang) cùng các sinh viên trong nhóm thảo luận về phương pháp quản lý thời gian và sắp xếp kế hoạch hiệu quả

“Mình rất thích bài giảng về ma trận Eisenhower. Phương pháp này giúp mình định hình khối lượng công việc hàng ngày một cách dễ dàng. Qua đó mình có thể quản lý thời gian hay sắp xếp lịch trình công việc và học tập để đạt hiệu quả cao hơn.” - Bạn Đỗ Mạnh Hoàng, sinh viên Đại học Bách Khoa chia sẻ.

Trong phần thực hành, các học viên được chia nhóm để chủ động tìm hiểu các bước thực hiện bài thuyết trình hiệu quả, xử lý tình huống thực tế khi đi làm, tìm ra phương pháp làm việc nhóm hiệu quả. Nhiều ý tưởng thú vị dựa trên các kiến thức nền tảng đã được các sinh viên đưa ra như: sử dụng hình ảnh “cái đinh” để thể hiện những bước cần thiết khi lập dàn ý cho bài thuyết trình hay biểu diễn theo sơ đồ cây vai trò. Từ đó, các học viên có thể cùng học hỏi, nâng cao tinh thần chủ động tìm hiểu thông tin, thực hành thuyết trình trước đám đông.

Sinh viên chia nhóm thực hành các kỹ năng mềm

Sinh viên chia nhóm thực hành các kỹ năng mềm

“Xuyên suốt buổi tập huấn, tôi nhìn thấy được sự trưởng thành của các học viên. Từ những mảnh ghép rời rạc, các bạn đã hình thành được các bước làm việc nhóm cụ thể. Khi nhận đề bài, tất cả các sinh viên trong nhóm sẽ ngồi lại, cùng nghiên cứu, cùng đưa vấn đề ra thảo luận và tìm ra điểm chung, sau đó mới phân chia nhiệm vụ để mỗi thành viên trong nhóm đảm nhiệm. Bài tập thực hành này giúp các bạn gắn kết hơn và làm cho bản thuyết trình cũng như quá trình làm việc của các bạn hiệu quả hơn”, giảng viên Đỗ Diệu Linh chia sẻ sau một ngày làm việc cùng các sinh viên.

Tập huấn “Trở thành người lãnh đạo” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thực hiện

Tập huấn “Trở thành người lãnh đạo” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thực hiện

Khóa tập huấn “Trở thành người lãnh đạo” là hoạt động thứ 7 thuộc Chương trình DynaGen Initiative Khóa 4 do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Báo Giáo dục & Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) triển khai, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH. Chương trình nhằm góp phần phát triển các kỹ năng mềm, phục vụ công việc học tập cũng như chuẩn bị sẵn sàng hành trang tham gia vào thị trường lao động ngay khi tốt nghiệp cho sinh viên.

Sau 3 mùa triển khai Chương trình DynaGen Initiative, hơn 3.000 sinh viên đã được hưởng lợi thông qua các khoá tập huấn, hội thảo, hội nghị và chương trình truyền thông, 55 sinh viên khó khăn đã nhận được hỗ trợ tài chính với số tiền lên đến 825 triệu đồng. Chương trình cũng đã tổ chức thành công 21 khóa tập huấn, hội thảo và tọa đàm, giúp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên. Ngoài ra, 12 dự án cộng đồng do các thành viên DynaGen Initiative xây dựng và triển khai, với sự tài trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình đã giúp mang lại lợi ích cho 10.000 người, bao gồm người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật.

Thông tin chi tiết về chương trình có thể tham khảo tại website http://dynagen.vn hoặc fanpage: https://www.facebook.com/dynagen.official

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.