Nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế tuyến cơ sở về ung thư vú di căn

GD&TĐ - Các nhân viên y tế tuyến cơ sở tại TP Huế được tập huấn, nâng cao kiến thức về chăm sóc, điều trị ung thư vú di căn.

Tập huấn “Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tuyến ban đầu, cơ bản về chăm sóc và điều trị ung thư vú di căn" do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức. (Ảnh: Đại Dương)
Tập huấn “Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tuyến ban đầu, cơ bản về chăm sóc và điều trị ung thư vú di căn" do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức. (Ảnh: Đại Dương)

Ngày 26/4, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tuyến ban đầu, cơ bản về chăm sóc và điều trị ung thư vú di căn".

Tham dự khóa tập huấn có các nhân viên y tế (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế cộng đồng) đang làm việc tại các cơ sở y tế tuyến cơ sở (cơ sở y tế tuyến ban đầu và cơ bản...) tại địa bàn nghiên cứu.

z6542880428002-d4472dce997bd34a638a7c65c3c9b159.jpg
Các nhân viên y tế tuyến cơ sở tham gia tập huấn quan trọng về ung thư vú di căn.

Những báo cáo đáng chú ý tại hội thảo gồm “Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư vú di căn tại địa phương” của PGS.TS Phạm Nguyên Tường - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế; “Điều trị ung thư vú di căn giai đoạn di căn và Quản lý tác dụng không mong muốn” của BS CKII Phan Thị Đỗ Quyên - Trưởng Khoa Nội ung bướu 2, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế; “Tổng quan ung thư vú di căn, Chẩn đoán và Tầm soát tại tuyến cơ sở” của TS.BS Nguyễn Thị Thủy, Giảng viên Bộ môn Ung bướu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Mục đích khóa tập huấn giúp học viên có khả năng nâng cao kiến thức, thái độ và sự tự tin trong việc tham gia chẩn đoán sớm; phối hợp điều trị, quản lý tác dụng không mong muốn và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư vú di căn tại tuyến cơ sở, từ đó góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

z6542880430334-a510ab4c6d20803331f73a0be6839b66.jpg
Nhiều kiến thức, kỹ năng được truyền đạt cho học viên để xử lý những công việc về điều trị, chăm sóc bệnh nhân bị ung thư vú di căn tại tuyến cơ sở. (Ảnh: Đại Dương)

Bên cạnh đó, sẽ nâng cao về kỹ năng và kiến thức cho học viên. Cụ thể, các học viên sẽ phân loại ung thư vú di căn phù hợp với năng lực tuyến cơ sở; nhận diện, phân loại và mô tả được cách theo dõi các tác dụng không mong muốn thường gặp của các phương pháp điều trị; thực hiện được các bước xử trí ban đầu một số tác dụng phụ phổ biến (buồn nôn, nôn, tiêu chảy, táo bón, sốt giảm bạch cầu); lập được kế hoạch theo dõi và chăm sóc cơ bản cho bệnh nhân ung thư vú di căn tại cộng đồng…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Vinhome Hải Vân Bay cờ các nước sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Tin đăng việc làm vũng tàu tại Vieclam24h thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa