Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác nữ thanh niên

Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác nữ thanh niên
bn
Các cán bộ Đoàn nữ chủ chốt của 6 tỉnh Bắc Trung bộ tham gia lớp tập huấn

(GD&TĐ) - Hôm nay (1/12), tại TP Huế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác nữ thanh niên và Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nữ cán bộ Đoàn năm 2013.

Gần 100 nữ cán bộ đoàn chủ chốt đến từ các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã về dự tập huấn về vai trò phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và hiện nay để từ đó phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp phụ nữ Việt Nam.

Hội nghị giúp nữ cán bộ Đoàn nắm vững vai trò phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và hiện nay để từ đó phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp phụ nữ Việt Nam. Đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các hoạt động tội phạm liên quan đến việc kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài, các chính sách và pháp luật về bảo vệ phụ nữ và trẻ em đối với bạo lực gia đình. Bình đẳng giới và vai trò của nữ giới; công tác tập hợp, đoàn kết nữ thanh niên...

Bà Lê Thị Mai Lương - Bí thư đoàn Trường THPT Phú Bài, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) - cho biết: Vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ mới rất quan trọng, có thể đảm trách vị trí quản lý cao, tham gia vào công tác xã hội như các hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên mọi lĩnh vực, trên mọi phương diện, người phụ nữ có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Anh Dương Văn An - Bí thư Trung ương Đoàn - cho biết: Hiện tỉ lệ nữ cán bộ Đoàn trong ban chấp hành cấp cơ sở cấp huyện, cấp tỉnh chiếm khoảng 20 - 30%. Các cấp bộ Đoàn phải xác định nâng cao tỉ lệ cán bộ nữ tham gia trong ban chấp hành các cấp trong đội ngũ cán bộ Đoàn là yêu cầu quan trọng, tạo điều kiện phụ nữ phát huy vai trò, trí tuệ, tài năng đồng thời thông qua đó nâng cao vai trò, vị trí phụ nữ trong thời đại hiện nay...Vì thế việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác nữ thanh niên và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nữ cán bộ Đoàn rất cần thiết.

Tối 1/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình “Tự hào là phụ nữ Việt Nam”. Chương trình gồm những tác phẩm âm nhạc, kịch nhằm nhằm tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt chương trình có sự giao lưu của 6 phụ nữ tiêu biểu là những doanh nhân thành đạt, những nghệ sĩ, sinh viên xuất sắc - những tấm gương phụ nữ hoạt động tích cực trong các phong trào Đoàn và công tác xã hội.

Minh Ngọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.