Nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội đền Đuổm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 6/1, UBND huyện Phú Lương đã tổ chức tọa đàm Nâng cao chất lượng tổ chức Lễ hội đền Đuổm.

Bà Nguyễn Thuý Hằng, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương tặng hoa cho các đơn vị đồng hành.
Bà Nguyễn Thuý Hằng, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương tặng hoa cho các đơn vị đồng hành.

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhau chia sẻ, trao đổi, thảo luận các nội dung như công tác thông tin, tuyên truyền; việc bố trí các điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức phần Lễ, phần Hội; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan; đảm bảo thực hiện kinh doanh cung cấp dịch vụ trước và trong thời gian diễn ra lễ hội; các phương án đảm bảo an ninh, trật tự…

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương thông tin: Đền Đuổm nằm dưới chân núi Đuổm, thuộc xã Động Đạt, huyện Phú Lương, là nơi thờ danh nhân lịch sử Dương Tự Minh được xây dựng vào những khoảng thế kỷ XII.

Ông là một thủ lĩnh người Tày và là vị quan dưới triều Lý được giao cai quản phủ Phú Lương xưa (gồm các châu nay là đất thuộc các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn). Ông là một danh tướng có công lớn trong việc giành lại phần đất đai rộng lớn từ tay giặc Tống, bảo vệ vững chắc vùng biên cương phía bắc Đại Việt. Ông còn có công khai khẩn điền địa, phát triển kinh tế, giữ vững mối đoàn kết dân tộc, được nhà Lý phong sắc “Uy viễn đôn Cao Sơn quảng độ chi thần”. Các triều đại về sau đều có sắc phong ông là “Cao Sơn quý minh thượng đẳng thần”.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương phát biểu tại chương trình.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương phát biểu tại chương trình.

Đền Đuổm được xây dựng từ thế kỷ XII, đến nay đã qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính của kiến trúc truyền thống. Ngôi đền tọa lạc dưới chân núi Đuổm, có tam quan hướng ra quốc lộ. Các hạng mục chính gồm lầu chuông, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, được bố trí dựa vào sườn núi theo thứ tự từ thấp lên cao.

Đền đã được xếp hạng Di tích quốc gia từ năm 1993. Hằng năm, ngày 6 tháng Giêng, huyện Phú Lương lại tổ chức Lễ hội đền Đuổm để tưởng nhớ công lao của Dương Tự Minh. Hiện nay, đền Đuổm là điểm sáng về du lịch của huyện Phú Lương và tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2017, ngôi đền linh thiêng này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Trong tâm thức tín ngưỡng dân gian, Lễ hội Đền Đuổm có giá trị văn hóa - lịch sử và nhân văn sâu sắc.

Thông qua tọa đàm này, UBND huyện Phú Lương mong muốn nhận được sự góp ý của các đơn vị qua đó giúp địa phương nâng cao công tác truyền thông cho lễ hội và giúp người dân có thức trong việc tiếp đón các du khách đến tham gia du xuân tại lễ hội.

Đại biểu chia sẻ tại tọa đàm.

Đại biểu chia sẻ tại tọa đàm.

Cũng tại chương trình, UBND huyện Phú Lương đã công bố 15 thí sinh tham gia phần thi trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Hương sắc Phú Lương”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ