Nạn đạo tặc tại trường học

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên  Huế, kẻ gian đã đột nhập rồi dùng dụng cụ phá khóa để vào các phòng học, phòng làm việc của giáo viên lấy trộm thiết bị như máy chiếu, máy tính và ti vi, gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học. 

Nạn đạo tặc tại trường học

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hùng - 25 tuổi và Hoàng Tiến Thành - 27 tuổi cùng trú tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị công an Thừa Thiên Huế bắt giữ khi chúng đang dùng taxi vận chuyển chiếc tivi vừa trộm được tại Trường THCS Phú Bài nằm trên Thị xã Hương Thủy đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận: Trong 3 ngày (7 - 9/12) với thủ đoạn lợi dụng ban đêm trường vắng người, chúng đã đột nhập vào trường dùng dụng cụ phá khóa các phòng học, phòng giáo viên để lấy trộm máy tính và tivi.

Sau khi trộm được chúng đóng vào thùng giấy và gọi taxi vận chuyển đi tiêu thụ.  Còn tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cạnh Quốc lộ 1, thuộc huyện Phong Điền, vào tối 7/12 chúng phá khóa 7 phòng lấy trộm trót lọt 7 màn hình máy tính, 7 CPU và một máy chiếu.

Với nhiều nỗ lực, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời thu giữ toàn bộ tang vật của vụ trộm đã bị chúng đưa vào bán cho một cơ sở buôn bán thiết bị máy tính tại phường Hòa Cường (Hải Châu, Đà Nẵng).

Được biết, thời điểm trộm đột nhập vào Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và Trường THCS Phú Bài, bảo vệ nhà trường vẫn đang nghỉ tại phòng trực. Song do khuôn viên trường quá rộng, nên nhân viên bảo vệ trường đã không phát hiện được.

Hiện nay để đáp ứng yêu cầu dạy và học, ở các trường phổ thông được trang bị các loại  tài sản có giá trị, có trường có hàng chục phòng học có ti vi máy tính…thế nhưng lực lượng bảo vệ được bố trí quá mỏng.

Trong khi đó, theo Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không cho các trường thu tiền bảo vệ. Kinh phí bảo vệ chi cho mỗi trường chỉ được chi 1,5 triệu đồng/tháng nên phần lớn ở mỗi trường chỉ có một nhân viên bảo vệ, làm việc 24/24 giờ thì khó có thể đảm bảo được an ninh an toàn, nhất là về ban đêm.

Để phòng ngừa trộm tại các trường học, trước mắt thiết nghĩ các trường nên tăng cường hệ thống đèn chiếu sáng về đêm, lắp đặt các thiết bị chống trộm báo động ở các phòng có những tài sản có giá trị. 

Theo ANTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ