Nam thanh niên vờ gây hấn tồi hành hung nạn nhân để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 25/8, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Tâm (SN 2005, cư trú khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) về hành vi Cướp tài sản.

Đối tượng Lê Thanh Tâm làm việc với cơ quan công an.
Đối tượng Lê Thanh Tâm làm việc với cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 30/5, Trần Văn Thắng (SN 2004) đang ngồi trong quán cà phê thuộc khu vực ấp Tây Huề (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn) thì có 2 đối tượng lạ mặt xông đến hỏi Thắng “mày có phải thằng tạo nick Facebook nhắn tin rủ đánh nhau không?”

Khi Thắng vừa nói “không phải” thì đối tượng ngồi sau lấy dao tự chế ra uy hiếp, bắt Thắng lên xe và chở Thắng đi về hướng thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn). Đến đoạn đường vắng 2 đối tượng dừng xe lại kéo Thắng xuống và dùng chân đá vào vùng ngực, cổ và mặt sau đó lấy điện thoại của Thắng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thoại Sơn đã nhanh chóng truy xét các đối tượng có khả năng gây án trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã xác định, Lê Thanh Tâm là đối tượng gây án.

Qua thời gian truy tìm ráo riết vì đối tượng không ở 1 chỗ cố định, lực lượng đã bắt được đối tượng Lê Thanh Tâm. Qua đấu tranh, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) ngày 24/8 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Văn Tiến (SN 1989, cư trú khóm Tây Khánh 3, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Võ Văn Tiến nảy sinh ý định đi tìm tài sản để lấy trộm. Khoảng 8h ngày 9/7, Tiến đi đến nhà của Nguyễn Thái Sa Lem (SN 1994, cư trú xã Long Giang, huyện Chợ Mới) để rủ Lem cùng đi trộm cắp tài sản.

Sau đó, Tiến và Lem đi trên xe mô tô của Lem dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Mới để tìm kiếm “con mồi”. Khi đến khu vực ấp Nhơn Hưng (xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới), Tiến phát hiện bên trong một con hẻm có dựng một xe mô tô BKS: 67C1-286.43 của chị Võ Thị Thúy Kiều (cư trú huyện Chợ Mới) trị giá khoảng 10 triệu đồng không có người trông coi.

Võ Văn Tiến tại cơ quan chức năng.

Võ Văn Tiến tại cơ quan chức năng.

Tiến sau đó đã ra tay lấy trộm chiếc xe mô tô trên rồi nhanh chân tẩu thoát. Xe mô tô trộm được Tiến đem cầm được 1,5 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân cho đến hết. Phát hiện bị mất tài sản, chị Kiều đã trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng Công an huyện Chợ Mới đã phát hiện Võ Văn Tiến là đối tượng đã thực hiện vụ trộm trên. Sau khi củng cố chứng cứ liên quan, lực lượng công an đã mời Tiến lên cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an, Võ Văn Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ