Nam thanh niên lừa bán thuốc điều trị ung thư qua mạng

GD&TĐ - Trần Đức Tiến (ở huyện Yên Lập, Phú Thọ) hack Facebook rồi sử dụng để lừa bán thuốc điều trị ung thư, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Công an lấy lời khai của Trần Đức Tiến. Ảnh: CANA.
Công an lấy lời khai của Trần Đức Tiến. Ảnh: CANA.

Ngày 15/6, tin từ Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Đức Tiến (SN 1999, trú tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an tiếp nhận trình báo của anh N.T.L. (SN 1972, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) về việc người này đặt mua 'thuốc hiếm' trị bệnh thông qua mạng xã hội Facebook, rồi chuyển khoản 54 triệu đồng vào tài khoản của Tiến.

Tuy nhiên, do không đúng loại thuốc đã đặt nên anh L không nhận hàng. Khi anh L. hỏi, Tiến nói gửi nhầm và yêu cầu anh L. chuyển thêm tiền để cọc. Tuy nhiên, anh L. không đồng ý nên bị Tiến hủy kết bạn, chặn số điện thoại.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định có một số người bị Tiến lừa đảo bằng hình thức tương tự (bán thuốc khan hiếm để chữa bệnh ung thư).

Trần Đức Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA.
Trần Đức Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA.

Sau quá trình điều tra, ngày 11/6, Công an TX Hoàng Mai cử tổ công tác trực tiếp đến tỉnh Phú Thọ, bắt khẩn cấp Trần Đức Tiến về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Tiến khai nhận đã hack tài khoản Facebook mang tên Đồng Thị Chiên để sử dụng, rao bán các loại thuốc chữa bệnh ung thư trên mạng xã hội.

Khi anh L. liên hệ đặt mua thì Tiến lừa chuyển số tiền 54 triệu đồng. Với thủ đoạn như trên, Tiến đã lừa đảo một số bị hại với số tiền trên 400 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an TX Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Từ vũ điệu chia xa…

GD&TĐ - Mark Twain từng phát biểu “Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”.
Ảnh minh họa: ITN

Muối ăn - con dao hai lưỡi?

GD&TĐ - Ăn chay hay ăn mặn, muối đều có trong đó. Tuy cần thiết, nhưng muối ăn vẫn là “con dao 2 lưỡi” vì việc thiếu hoặc thừa đều gây tác hại cho sức khỏe.