Ngày 30/1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến vụ hỗn chiến nghiêm trọng xảy ra tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang).
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thiên Phước (SN 2001, ngụ ấp Tân Quới, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) tổng cộng 10 năm tù về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo cáo trạng, Phan Thiên Phước từng tham gia nhóm thanh niên Rạch Giá do Trương Thanh Trường Em cầm đầu. Đến tháng 7/2022, Phước chuyển sang sinh hoạt cùng nhóm Rạch Sỏi. Giữa hai nhóm này sau đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.
Nghi ngờ Phước cung cấp thông tin nội bộ cho nhóm đối thủ, Trường Em nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa chém Phước và cha của bị cáo.
Trưa 29/7/2022, sau khi bị Trường Em thách thức đánh nhau, Phước cùng đồng bọn hẹn địa điểm giải quyết mâu thuẫn tại khu vực vòng xoay Kênh 6, đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Rạch Giá) vào rạng sáng hôm sau. Phước đã liên hệ, tập hợp nhiều đối tượng trong nhóm Rạch Sỏi, chuẩn bị hung khí nguy hiểm như dao tự chế, kiếm, chĩa, gạch đá và bom xăng để phục kích nhóm Rạch Giá.
Khoảng 2h30 ngày 30/7/2022, khi nhóm Rạch Giá di chuyển đến điểm hẹn, hai bên lao vào hỗn chiến. Sau khoảng 10 phút đánh chém, nhóm Rạch Giá tháo chạy. Trong lúc bỏ chạy, Đỗ Phú Hưởng (thuộc nhóm Rạch Giá) bị ngã xe và bị nhiều đối tượng trong nhóm Rạch Sỏi truy đuổi, dùng hung khí chém liên tiếp vào người, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng.
Kết luận giám định xác định Hưởng bị tổn hại 51% sức khỏe. Ngoài ra, xe mô tô của Hưởng bị đập phá hư hỏng nặng.
Riêng Phan Thiên Phước được xác định có tham gia cầm hung khí truy đuổi nạn nhân, giữ vai trò tích cực trong việc tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí và gây rối trật tự công cộng, dù không trực tiếp gây ra thương tích cho Hưởng.
Trước đó, vào ngày 12/9/2025, TAND tỉnh An Giang đã xét xử và tuyên phạt từ 6 tháng đến 9 năm tù đối với nhiều bị cáo khác trong vụ án về các tội “Giết người”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Sau khi gây án, Phan Thiên Phước bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo quyết định truy nã vào ngày 7/8/2025. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời đã bồi thường cho bị hại Đỗ Phú Hưởng số tiền 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Thiên Phước 8 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt 10 năm tù.