Nam sinh lớp 9 bị té xuống đập nước tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong lúc đạp xe quanh bờ hồ, nam sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi không may bị té dẫn đến đuối nước tử vong.

Hiện trường nơi lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể em V. Ảnh CQCA.
Hiện trường nơi lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể em V. Ảnh CQCA.

Chiều 23/5, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một nam sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 tử vong.

Theo đó, nạn nhân là em Đ.V.V., (SN 2008, trú xóm Mỹ Lộc, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú). Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đã vớt được thi thể nạn nhân.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 23/5, tại đập chứa nước Hóc Bứa, người dân xã Bình Tân Phú, phát hiện em Đ.V.V đuối nước dưới hồ nên điện báo cho cơ quan chức năng.

Dù lực lượng Công an huyện Bình Sơn nhanh chóng tiếp cận hiện trường và cứu vớt nạn nhân đưa lên bờ. Tuy nhiên, do thời gian đuối nước lâu nên em V. đã tử vong. Thi thể em V. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, em V. trong lúc di chuyển bằng xe đạp trên tuyến đường quanh bờ đập thì không may bị té xe ngã xuống nước.

Được biết, đây là vụ đuối nước thứ 3 xảy ra trên địa bàn huyện Bình Sơn trong một tháng trở lại đây đã làm 5 học sinh tử vong. Trước đó là vụ việc xảy ra tại xã Bình Chương làm 3 cháu nhỏ tử vong và vụ mới đây xảy ra tại biển Ba Làng An làm một nam sinh 17 tuổi tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ