Nam sinh Huy chương Bạc Olympic Vật lí Quốc tế 2025 luôn đặt câu hỏi về thế giới

GD&TĐ - Nam sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí Quốc tế 2025 của Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế từ thuở nhỏ đã có niềm yêu thích khoa học.

Trần Lê Thiện Nhân, lớp 12 chuyên Lí, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và tấm Huy chương Bạc Olympic Vật lí Quốc tế năm 2025.
Trần Lê Thiện Nhân, lớp 12 chuyên Lí, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và tấm Huy chương Bạc Olympic Vật lí Quốc tế năm 2025.

Tăng kiến thức từ video khoa học kênh YouTube nước ngoài

Trần Lê Thiện Nhân (học sinh lớp 12 chuyên Lí, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế) vừa đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí Quốc tế năm 2025. Ngày 26/7, trở về TP Huế, Thiện Nhân chia sẻ: “Đề thi năm nay khá khó, đòi hỏi thông hiểu cao. Lúc đầu đọc đề, em cũng hơi hoang mang, tuy nhiên em nghĩ cứ bình tĩnh và cố làm hết sức mình. Em cảm thấy rất vui và bất ngờ vì bản thân đạt được Huy chương Bạc của cuộc thi”.

Cô Võ Thị Thu Ân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế vui mừng, thành tích của Thiện Nhân đạt được là một niềm tự hào chung, là kết tinh của sự cố gắng của em, gia đình và thầy cô trong trường.

z6844297679865-0dac1ea7f0eeccc47b969678c2baeee2.jpg
Cô Võ Thị Thu Ân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế (ngoài cùng bên phải) chia vui cùng học trò.

“Tinh thần học tập của Thiện Nhân rất tốt, em có niềm đam mê khoa học và luôn cố gắng từ những ngày đầu tiên vào trường. Sự đam mê, kiên trì học tập của em, sự chăm lo của bố mẹ, bên cạnh đó là sự dạy dỗ tận tình của quý thầy cô, sự quan tâm của Sở ngành cùng giải thưởng chính là niềm tự hào của toàn thể học sinh, giáo viên trường Quốc Học Huế”, cô Ân nói.

Với sự say mê khoa học, đặc biệt ở môn Vật lí, Thiện Nhân đã đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi các cấp như: Huy chương bạc Vật lí Châu Á (APhO) 2025; Huy chương Vàng Olympic Vật lí Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2023-2024...

img-20250727-112603.jpg
Thiện Nhân và bố mẹ.

Trò chuyện với PV báo Giáo dục và Thời đại, bà Lê Thị Thu Minh - mẹ Thiện Nhân cho biết, ngay từ nhỏ em đã có niềm yêu thích khoa học, luôn tò mò và đặt câu hỏi về thế giới xung quanh, khi hiểu ra điều gì đó em sẽ rất phấn khích.

z6844297652975-cf8639fb6321e7d760077d34f4e0ec84.jpg
Thiện Nhân chia sẻ niềm vui cùng bạn bè.
z6844297673683-27eb87a5329b887b55d4a61b51955be8.jpg
Cô Hoàng Nữ Hảo Tâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng Trần Lê Thiện Nhân ở Sân bay quốc tế Phú Bài.

“Em thường xuyên xem các video khoa học trên các kênh YouTube nước ngoài, vì ở đó có nhiều video minh họa và thí nghiệm rất thú vị. Từ đó giúp em tăng sự hứng thú học tập, tăng đam mê khám phá so với các chương trình học thông thường” – Thiện Nhân cho biết thêm.

Thành quả từ hành trình học tập bền bỉ

Theo thầy Nguyễn Văn Hạnh - Chủ nhiệm đội tuyển Vật lí Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, quá trình đồng hành cùng Thiện Nhân trong việc học và các cuộc thi gặp phải không ít những thử thách, đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung cao độ của cả thầy và trò.

“Giáo viên ai cũng sẽ có những phương pháp riêng trong giảng dạy nhưng tựu chung vẫn là khơi dậy niềm đam mê, tạo điều kiện thuận lợi nhất để em có thể khai phá hết khả năng của mình và tự tin hơn. Các kỳ thi phạm vi ngoài đất nước sẽ có độ khó hơn nhiều. Để đạt được kết quả rõ ràng thì phải học rất nhiều chuyên gia, thậm chí tìm trợ giúp từ các cựu học sinh đã từng đạt giải và đang công tác tại nước ngoài. Đó là một quá trình chuẩn bị rất lâu dài, tuy nhiên tự bản thân em Nhân cũng chủ động tìm rất nhiều tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức”.

z6844297659711-f013d7451649e9a02a7ede1feb8cafcf.jpg
Các thầy cô Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế chúc mừng Trần Lê Thiện Nhân.
z6844297670307-db06987bc19a295bb00cbd703972859f.jpg
Thiện Nhân cùng các học sinh trong đội ôn thi tuyển quốc gia môn Vật lí Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Tại nhà, Thiện Nhân cũng hết sức chủ động, say mê trong việc học tập, nhưng không vì vậy mà em đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống. Bà Lê Thị Thu Minh tâm sự, Thiện Nhân luôn chủ động, tự giác trong mọi việc. Ngoài việc học, em còn phụ ba mẹ việc nhà. Chẳng hạn như ăn uống xong em tự động giúp mẹ rửa chén bát. Thiện Nhân cũng có thời gian đi thể dục để rèn luyện sức khỏe, tăng độ bền trong việc học.

Khi được hỏi về lời nhắn nhủ dành cho các bạn học sinh khác đang theo đuổi con đường học thuật và tham gia vào các kỳ thi, Thiện Nhân bày tỏ: “Em mong các bạn luôn can đảm, chân cứng đá mềm, không ngại khó khăn và không bao giờ bỏ cuộc trước khi gặp khó khăn. Luôn giữ cho mình sự tò mò với thế giới để ngọn lửa đam mê trong mình luôn cháy, từ đó bản thân sẽ nhanh chóng tiến bộ từng ngày”.

z6844297662721-13b38b68ebc2f3b56c7482f31df0fa6b.jpg
Niềm vui của TP Huế và Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế với tấm Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế của Trần Lê Thiện Nhân.

Trong tương lai, Thiện Nhân mong muốn được đi du học Đại học các ngành liên quan đến Vật lí như công nghệ Nano, vật liệu mới hoặc vật liệu tiên tiến. Tấm huy chương Bạc IPhO 2025 là minh chứng cho sự cố gắng của em trong suốt thời gian qua, cũng là hành trang quý giá để em vững bước trên chặng đường chinh phục các nấc thang mới.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 5 học sinh dự thi Olympic Vật lí Quốc Tế - IPhO năm 2025 được tổ chức tại Cộng hòa Pháp từ ngày 17/7/2025 đến hết ngày 25/7/2025 (với sự tham gia của 94 đoàn (trong đó có 5 đoàn quan sát viên) đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 406 thí sinh dự thi). Tất cả 5 thí sinh dự thi đều đạt giải với 1 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

Đoàn Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có kết quả cao nhất tại IPhO 2025. Thành tích này tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng mà các đoàn học sinh Việt Nam đạt được tại các kì thi Olympic quốc tế và khu vực trong nhiều năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ