Vừa đảm nhiệm vai trò MC, vừa trực tiếp thi đấu, Tô Hải Lâm - học sinh lớp 7A1 Trường THCS Giảng Võ 2 (Hà Nội), đã ghi dấu ấn với “cú đúp” huy chương tại Giải đấu tranh biện tiếng Anh Vietnamese Scholars Debating Championship 2026.
Vừa qua, Giải đấu tranh biện Vietnamese Scholars Debating Championship mùa giải 2026 (VSDC 2026) khu vực miền Bắc đã chính thức khởi tranh tại Trường Liên cấp Newton. Sự kiện quy tụ gần 700 người tham gia, trong đó có 128 đội thi, gồm 54 đội thuộc bảng Primary (Tiểu học) và 74 đội thuộc bảng Junior (THCS).
Vượt qua 3 vòng thi với các chủ đề “Công nghệ sinh học và xã hội”, “Hệ tư duy và phúc lợi cá nhân” và “Triết lý sống”, các học sinh lớp 7A1 Trường THCS Giảng Võ 2 (Hà Nội) đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc ở hạng mục tranh biện cá nhân; đồng thời giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc ở hạng mục tranh biện đồng đội.
Trong số đó, em Tô Hải Lâm không chỉ gây ấn tượng với Huy chương Vàng ở cả hai hạng mục cá nhân và đồng đội với thứ hạng cao, mà còn nổi bật khi đảm nhiệm vai trò MC dẫn chương trình một cách chuyên nghiệp và nhiệt huyết.
Chia sẻ về trải nghiệm tại giải đấu, Hải Lâm cho biết: “Với em, VSDC không chỉ đơn thuần là cuộc thi tranh biện tiếng Anh mà còn là nơi học sinh được ‘chiến đấu’ bằng tư duy, lập luận, sự tự tin và bản lĩnh thật sự”.
Việc đồng thời đảm nhận hai vai trò cũng mang lại không ít áp lực. Em chia sẻ:
“Năm nay, em ‘chạy đua’ khi nhận cùng lúc hai vai trò vừa làm MC vừa là thí sinh nên cũng hơi áp lực. Em nghĩ đến việc vừa phải đứng trên sân khấu dẫn chương trình thật chuyên nghiệp, vừa phải ngay lập tức ‘bật chế độ chiến đấu’ để tranh biện với các đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, sau khi kết thúc, nhìn lại cả hành trình, em cảm thấy tự hào vì mình đã vượt qua được giới hạn của bản thân”.
Hiện tại, em tiếp tục rèn luyện, đặc biệt tập trung vào kỹ năng rebuttal (phản biện lập luận đối phương), nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc của VSDC 2026.
Đánh giá về học sinh của mình, cô Vũ Thị Minh Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, cho biết đây là một tập thể mạnh, với nhiều học sinh giỏi, năng động và có tinh thần học tập cao. Sự góp mặt của Hải Lâm –học sinh chăm chỉ, có tư duy tốt và đam mê Toán học góp phần làm cho không khí lớp học thêm sôi nổi, tích cực tham gia nhiều kỳ thi và gắn kết.
“Là giáo viên chủ nhiệm, tôi tin tưởng vào tiềm năng của Hải Lâm. Tôi luôn tạo điều kiện và động viên em tiếp tục rèn luyện, giữ vững tinh thần học tập để ngày càng tiến bộ và tỏa sáng hơn. Với một lớp 7A1 mạnh như hiện nay, tôi tin rằng Hải Lâm sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi, thi đua và phát triển toàn diện”, cô Minh Nguyệt chia sẻ.
Ở góc độ nhà trường, bà Phạm Thị Hương Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2, cho rằng thành tích của Hải Lâm và các học sinh không bất ngờ. Theo cô, trong quá trình học tập và rèn luyện, các em đã thể hiện rõ sự tiến bộ cũng như tinh thần tham gia tích cực vào các hoạt động.
“Với triết lý giáo dục hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh, nhà trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các em như Hải Lâm vừa học tốt kiến thức nền tảng, vừa rèn luyện kỹ năng sống, tư duy sáng tạo thông qua các hoạt động ngoại khóa như cờ vua, câu lạc bộ AI, thể thao và STEM”, bà Hương Giang cho biết.
Bà cũng nhấn mạnh: “Các thầy cô trong trường rất yêu quý Hải Lâm vì em là học sinh có ý chí, trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao. Chúng tôi tin rằng với sự nỗ lực không ngừng, em sẽ tiếp tục tỏa sáng và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, không chỉ cho bản thân mà còn góp phần vào truyền thống ‘Ươm mầm tinh hoa’ của Trường THCS Giảng Võ 2”.
Với những kết quả đã đạt được cùng sự chuẩn bị cho chặng đường phía trước, Hải Lâm và các học sinh lớp 7A1 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành thêm nhiều thành tích tại vòng chung kết toàn quốc VSDC 2026, đồng thời khẳng định năng lực của học sinh Trường THCS Giảng Võ 2 trên sân chơi tranh biện tiếng Anh.
Tô Hải Lâm - lớp 7A1 Trường THCS Giảng Võ 2 với đam mê lớn nhất là Toán học, em đã đạt nhiều thành tích nổi bật như: Giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp quận năm 2025; Vô địch Olympic Toán học HKIMO vòng quốc gia 2025; Vô địch Olympic Toán và Khoa học châu Á APMOPS 2025; Huy chương Vàng Đấu trường Toán học Quốc tế ITMC vòng quốc gia; đặc biệt là Huy chương Bạc ITMC vòng quốc tế tại Thái Lan.
Ở lĩnh vực tiếng Anh, Hải Lâm cùng đồng đội tham gia nhiều vòng thi của World Scholar’s Cup (Regional) và giành 4 cúp tại World Scholar’s Cup Hanoi Winter.Ngoài ra, em còn đạt Giải Vàng VioEdu cấp thành phố và được UBND quận Ba Đình khen thưởng.
Hải Lâm cũng được lựa chọn đại diện cho gần 49.000 học sinh quận Ba Đình trình bày tham luận “Khát vọng học tập để trưởng thành và cống hiến cho đất nước trong kỷ nguyên mới” tại Hội nghị tổng kết năm học 2024–2025 của ngành GD&ĐT.