Nam sinh 17 tuổi bị dập bàn tay trái sau tiếng nổ lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau tiếng nổ lớn, em Võ Tuấn T. ( SN 2006) được người dân phát hiện nằm bất tỉnh trong nhà, tay và mắt bị thương nặng.

Do tiên lượng xấu, gia đình đã chuyển nạn nhân đi Bệnh viện TƯ Huế.
Do tiên lượng xấu, gia đình đã chuyển nạn nhân đi Bệnh viện TƯ Huế.

Sáng 2/8, UBND xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn tại nhà người dân.

Trước đó, vào 17h30 ngày 1/8, người dân tại xóm 3 (xã Phúc Đồng) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà em Võ Tuấn T. (hiện là học sinh 12). Người dân chạy vào phát hiện trong nhà có em T. bị thương nặng. Mọi người đã chuyển T. đi cấp cứu đồng thời thông báo đến cơ quan chức năng.

Do bị thương nặng, bàn tay trái của em T gần như đứt lìa, đặc biệt 2 mắt tiên lượng xấu nên em đã được gia đình tiếp tục đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung Ương Huế.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ