Năm học mới hiện dần trong kế hoạch thời gian

GD&TĐ - Trên cơ sở quy định chung của Bộ GD&ĐT, các địa phương đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 trên địa bàn.

Năm học mới hiện dần trong kế hoạch thời gian

Theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận, thời gian tựu trường sớm nhất của các trường học trên địa bàn vào ngày 4/8/2014; khối giáo dục trung học, khối giáo dục tiểu học vào ngày 11/8; các khối giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 25/8.

Ngày khai giảng diễn ra trong ngày 4 hoặc 5/9/2014, kết thúc năm học của các khối từ ngày 29/5 đến ngày 31/5/2015.

Thời gian thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh vào ngày 17 và 18/10/2014; thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 8, 9 và 10/1/2015; thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh vào ngày 18/01/2015; thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vào ngày 27/3/2015.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học chậm nhất ngày 15/6/2015; công nhận tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 5/6/2015.

Thi tuyển sinh vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vào ngày 19/6/2015; thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo vào các ngày 25, 26 và 27/6/2015; thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập vào ngày 10 và 11/7/2015. Kỳ thi tốt nghiệp THPT - GDTX năm học 2014 - 2015 vào các ngày 2, 3 và 4/6/2015.

Tỉnh Ninh Thuận, ngày tựu trường các cấp học mầm non, tiểu học vào ngày 18/8; THCS, THPT vào 11/8 và GDTX ngày 3/9/2014.

Ngày bắt đầu năm học đối với cấp mầm non, tiểu họcvào ngày 25/8; THCS, THPT vào 18/8 và GDTX ngày 8/9.2014. Khai giảng năm học mới tổ chức đúng 5/9/2014, riêng hệ GDTX khai giảng vào ngày 8/9/2014.

Các cấp học đều phải hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập vào ngày 25/5, kết thúc năm học vào ngày 31/5/2015.

Đà Nẵng, học sinh các khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT tựu trường sớm nhất vào ngày 11/8, muộn nhất vào ngày 14/8; bắt đầu học vào ngày 18/8 (tuần thứ nhất) và khai giảng vào ngày 5/9.

Đối với học sinh hệ GDTX tựu trường sớm nhất vào ngày 18/8, muộn nhất ngày 25/8; khai giảng và bắt đầu học vào ngày 5/9. Học sinh các bậc học kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2015; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2015

Gia Lai, các trường THCS và THPT (cả hệ GDTX) sẽ bắt đầu tựu trường vào ngày 11/8, thời gian thực học tính từ ngày 18/8; riêng bậc mầm non và tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 18/8, thực học từ ngày 25/8.

Lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày 5/9 (hệ GDTX sẽ có lịch tổ chức khai giảng riêng). Dự kiến thời gian kết thúc năm học sẽ trước ngày 31/5/2015.

Các ngày nghỉ lễ, Tết bao gồm: Ngày Quốc khánh 2/9, nghỉ Tết Dương lịch, Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày kỷ niệm chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (các ngày nghỉ nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp).

Học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, từ ngày 12/2/2015 đến hết ngày 25/2/2015.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ