Nam Định cho phép đón trẻ mầm non đến trường từ ngày 12/4

GD&TĐ - Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nam Định vừa có thông báo về việc tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Trẻ mầm non tại Nam Định sẽ đi học trở lại từ ngày 12/4. Ảnh minh họa: Khôi Nguyên.
Trẻ mầm non tại Nam Định sẽ đi học trở lại từ ngày 12/4. Ảnh minh họa: Khôi Nguyên.

Theo đó, trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định sẽ đi học trực tiếp trở lại từ ngày 12/4. Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án để đón trẻ trở lại học tập trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid–19.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trường học căn cứ vào các tiêu chí đánh giá trường học an toàn của Bộ GD&ĐT; chủ động phối hợp với chính quyền và y tế địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Từ đó, tạo sự yên tâm, đồng thuận cho cha mẹ học sinh khi cho trẻ đến trường học tập.

Ngành Giáo dục tỉnh Nam Định cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non có tổ chức ăn bán trú cho học sinh, thực hiện từ ngày 12/4 nghiêm túc triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. 

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm của các cá nhân trong việc bảo đảm an toàn và phòng chống bạo lực học đường khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Khi mở cửa đón trẻ, Trường Mầm non Trực Thắng luôn chú trọng khâu kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
Khi mở cửa đón trẻ, Trường Mầm non Trực Thắng luôn chú trọng khâu kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ với Báo Giáo dục & Thời đại, cô Đỗ Thị Lụa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trực Thắng (Trực Ninh, Nam Định) cho hay, nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Phòng GD&ĐT cùng UBND huyện, trong đó công tác phòng chống dịch luôn là ưu tiên hàng đầu bên cạnh yếu tố chuyên môn. Khi được dạy trực tiếp, nhà trường thực hiện nghiêm túc theo tinh thần văn bản 5969 của Bộ GD&ĐT đối với hoạt động giáo dục bậc mầm non.

Cũng theo hiệu trưởng, nhà trường đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ngành y tế địa phương để có phương án đảm bảo an toàn khi trẻ tới lớp. Địa bàn luôn chủ động phòng dịch ngay từ khâu sàng lọc học sinh có biểu hiện nghi nhiễm tới trường. 

"Hiện nay, công tác vệ sinh, khử khuẩn và trang trí lại lớp học đang được nhà trường gấp rút triển khai. Tất cả đều đã sẵn sàng đón gần 500 học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày 12/4 tới. Cô trò đều rất mong chờ tới ngày này để được gặp nhau tại lớp, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của những tháng cuối năm học 2021-2022. Tất cả vì sự an toàn của các em" - cô Lụa cho biết thêm. 

Ngoài ra, Sở Giáo dục & Đào tạo Nam Định cũng chỉ đạo các nhà trường cần phối hợp với gia đình và các cơ quan, tổ chức tăng cường nắm bắt diễn biến tâm lý bất thường của học sinh, tổ chức tư vấn tâm lý, kịp thời hỗ trợ học sinh những khó khăn về tinh thần để các em sớm ổn định và hòa nhập trở lại với môi trường học tập trực tiếp. Ngăn chặn kịp thời những vụ việc bạo lực học đường gây mất an toàn trường học. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại nhận giải Nhất, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: BTC.

Từ gian khó đến khát vọng đổi mới

GD&TĐ - Từ ngày đất nước thống nhất, giáo dục TPHCM đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khó nhưng luôn tràn đầy khát vọng đổi mới, không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và gìn giữ ngọn lửa tri thức cho các thế hệ trẻ.

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.