Nam Định ban hành quy định về quản lý dạy thêm

GD&TĐ - UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành quy định về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện.

Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Nam Định. Ảnh tư liệu: Đình Tuệ.
Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Nam Định. Ảnh tư liệu: Đình Tuệ.

Quy định này quy định về dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm: Việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm; trách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động này.

Đối với tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước đã giao dự toán hàng năm theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán và các quy định khác có liên quan.

Đối với tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà nhà trường, mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, học sinh với cơ sở dạy thêm và phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết tại cơ sở dạy thêm. Việc thu, quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.

Các cơ sở dạy thêm phải thông báo bằng văn bản đến Sở GD&ĐT đối với chương trình học cao nhất là THPT, Phòng GD&ĐT đối với chương trình học cao nhất là THCS và UBND cấp xã nơi đặt địa điểm dạy thêm về các môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm.

hai-anh.jpg
Học sinh khối 3 Trường Tiểu học Hải Anh, huyện Hải Hậu trong Ngày hội đọc sách năm học 2024-2025.

Trên cơ sở chỉ đạo từ UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Nam Định, ông Vũ Văn Trình - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu cho biết, đơn vị này cũng có văn bản gửi các trường Tiểu học và THCS trực thuộc về việc thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm theo tinh thần Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT.

Trong đó, thầy cô tuyệt đối không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm trong hoặc ngoài nhà trường. Giáo viên đang dạy học tại nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với những em mà mình đang dạy trên lớp; nếu dạy ở cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường thì cơ sở đó phải đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 29/2024.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chủ động nắm bắt, theo dõi, kiểm tra và giám sát hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên đang công tác tại trường. Khi có thông tin phản ánh về việc dạy thêm không đúng quy định của giáo viên, Hiệu trưởng cần kịp thời xác minh, kiểm tra và báo cáo về Phòng GD&ĐT.

"Phòng GD&ĐT sẽ tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND cấp xã thường xuyên tiến hành giám sát hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn; chủ động kiểm tra, xác minh khi có thông tin phản ánh của công dân đối với cơ sở tổ chức dạy thêm và giáo viên tham gia dạy thêm không đúng quy định để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm nếu có theo thẩm quyền", ông Vũ Văn Trình nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ở lại với mùa Xuân học trò – có lẽ đó chính là phần thưởng lặng lẽ mà nghề dạy học dành tặng. Ảnh: NVCC

Ở lại với mùa Xuân học trò

GD&TĐ - Nghề dạy học có lẽ đặc biệt bởi người thầy luôn được sống giữa tuổi trẻ, được đi qua năm tháng mà không rời khỏi mùa Xuân.

Ông Kamal Kharazi, Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Văn phòng Lãnh đạo Tối cao Iran.

Iran đưa ra tuyên bố đanh thép mới nhất

GD&TĐ - Iran chính thức tuyên bố chuyển sang chiến lược đối đầu quân sự lâu dài với Mỹ, loại bỏ hiệu quả khả năng đàm phán hòa bình trong tương lai gần.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran gây chia rẽ phương Tây.

Cuộc chiến gây chia rẽ

GD&TĐ - Sự áp dụng tiêu chuẩn kép đã khiến các cường quốc châu Âu hoang mang, EU im lặng và chia rẽ, còn NATO thì đứng ngoài cuộc.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa