Nam diễn viên Yoo Ah In yêu cầu hoãn ngày thẩm vấn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại diện pháp lý của Yoo Ah In tiết lộ, nam diễn viên đã yêu cầu hoãn cuộc thẩm vấn của cảnh sát, dự kiến ban đầu vào ngày 24/3.

Suốt thời gian qua, scandal dùng chất cấm đã khiến cho tên tuổi cũng như hình ảnh của Yoo Ah In bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề.

Nhiều nhãn hàng mà Yoo Ah In làm người mẫu đã ngừng đưa hình ảnh của anh lên các nền tảng truyền thông của họ, trong khi các dự án diễn xuất có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng này đang đứng trước nguy cơ bị trì hoãn vô thời hạn.

Nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In.

Nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In.

Vào ngày 23/3, đại diện pháp lý của Yoo Ah In tiết lộ, nam diễn viên đã yêu cầu hoãn cuộc thẩm vấn của cảnh sát, dự kiến ban đầu vào ngày 24/3.

Đại diện công ty luật cho biết: "Thân chủ chúng tôi Uhm Hong Sik (tên thật của Yoo Ah In), hiện đang bị điều tra vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, trước đó đã nhận được giấy triệu tập từ Phòng điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul để tham gia một cuộc thẩm vấn vào thứ Sáu tuần này (ngày 24/3).

Theo luật, mọi nghi phạm được đảm bảo quyền được thẩm vấn riêng theo 'Quy tắc Thông tin Công khai về Điều tra của Cảnh sát'.

Lệnh triệu tập của cảnh sát đảm bảo rằng thân chủ tôi sẽ được triệu tập thẩm vấn riêng. Tuy nhiên, như công chúng đã biết rõ, thông tin Uhm Hong Sik sẽ xuất hiện để cảnh sát thẩm vấn vào thứ 6 (ngày 24/3) đã được công khai thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau.

Do đó, việc triệu tập Uhm Hong Sik không còn kín đáo mà được công khai rộng rãi, rõ ràng là vi phạm vi phạm các quy định hiện hành về điều tra của cảnh sát".

Cuối cùng, công ty luật nhấn mạnh: "Uhm Hong Sik hoàn toàn không có ý định cố tình trì hoãn việc thẩm vấn của cảnh sát và một khi ngày thẩm vấn mới đã được xác nhận, thân chủ của chúng tôi sẽ sẵn sàng hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình thẩm vấn".

Yoo Ah In hiện đang phải đối mặt với cáo buộc thường xuyên lạm dụng thuốc cấm propofol kể từ đầu năm 2021, tương đương 4,4 lít ma túy. Nếu đúng, điều này có nghĩa rằng nam diễn viên đã sử dụng ít nhất 60 ml propofol mỗi tuần, con số này gấp ba lần liều lượng khuyến cáo cho các thủ thuật như nội soi dạ dày.

Bên cạnh đó, Yoo Ah In cũng sử dụng các loại chất cấm khác bao gồm cần sa, cocaine và ketamine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ