Nam công nhân cho thiếu nữ ngủ nhờ rồi giở trò đồi bại

GD&TĐ - Sau khi cho một thiếu nữ ngủ nhờ, Lường Văn Phái đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Ngày 16/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an TP. Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Lường Văn Phái (SN 1999, quê quán tại tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Nạn nhân của vụ việc là N.Y.N. (SN 2004, trú tại thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn). N. hiện đang là công nhân làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, trước đó, vào hồi 6h45’ ngày 14/6, Công an TP. Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của N.Y.N. về việc khoảng 5h sáng cùng ngày, N. bị một nam thanh niên tên Phái (ở cùng khu nhà trọ tại thôn Song Khê 1, xã Song Khê, TP. Bắc Giang) lợi dụng lúc N. ngủ say đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Lường Văn Phái tại cơ quan chức năng.
Lường Văn Phái tại cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bắc Giang đã phân công cán bộ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Theo đó, khoảng 19h ngày 13/6, Lường Văn Phái đang ở khu nhà trọ và chuẩn bị đi làm đêm thì thấy N. đi về.

Thấy N. không có chìa khóa phòng trọ do bạn ở cùng đi về quê nên Phái đã bảo N. sang phòng trọ của Phái ngủ, sau đó Phái đi làm. Đến khoảng 5h sáng ngày 14/6, khi Phái đi làm về thấy N. đang nằm ngủ trên giường nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với N.

Tại cơ quan công an, Lường Văn Phái xin đầu thú và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng cho biết bản thân Phái chưa có tiền án, tiền sự và hiện đang làm công nhân tại khu Công nghiệp Song Khê (TP. Bắc Giang).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.