Năm 2019, Khánh Hòa đón lượng khách tăng 12,6% so với năm 2018

GD&TĐ - Tối ngày 28/12, tại quảng trường TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ bế mạc năm du lịch Quốc gia Nha Trang Khánh Hòa 2019.

Tiết mục văn nghệ trong đêm bế mạc
Tiết mục văn nghệ trong đêm bế mạc

Trong năm du lịch quốc gia 2019, tại Khánh Hòa có khoảng 100 sự kiện, trong đó có 60 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được địa phương tổ chức và gần 40 sự kiện do 14 tỉnh, thành hưởng ứng tổ chức.  

Bên cạnh đó, trong năm 2019 tỉnh Khánh Hòa đã đón 7,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 12,6% so với năm 2018; trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,5%. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước được 27.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2018.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông qua Năm Du lịch quốc gia 2019, hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã được lan tỏa, đồng thời khẳng định Nha Trang - Khánh Hòa tiếp tục là thương hiệu du lịch, điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. 

Tại Lễ Bế mạc, ông Nguyễn Đắc Tài đã trao cờ luân lưu cho ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, năm 2020 tỉnh Ninh Bình được đăng cai tổ chức sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.