Mỹ xem xét tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em tới trường, số ca mắc ở Australia tăng cao

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 217.174.799 ca mắc Covid-19, gồm 499.817 ca mới. Tổng số ca tử vong là 4.514.198 ca, gồm 7.295 ca mới. Số ca đã hồi phục là hơn 194 triệu ca.

Mỹ xem xét tiêm vắc xin cho trẻ em.
Mỹ xem xét tiêm vắc xin cho trẻ em.

Tại Mỹ, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci cho biết ông ủng hộ việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em tới trường vì biến thể Delta rất dễ lây lan sẽ tiếp tục làm tăng số ca mắc trên toàn quốc. Ông nói rằng “chúng tôi đã làm điều này trong nhiều thập kỷ khi yêu cầu tiêm phòng bại liệt, sởi, quai bị, rubella, viêm gan".

Hiện tại trẻ em dưới 12 tuổi không đủ điều kiện để tiêm vắc xin Covid-19. Tuy nhiên, ông Fauci cho biết cần có đủ dữ liệu vào đầu tháng 10 để nhà chức trách xem xét liệu tiêm vắc xin có an toàn cho trẻ dưới độ tuổi đó hay không.

Hàng chục trường học của Mỹ đã phải hoãn khai giảng hoặc đóng cửa kể từ khi bắt đầu năm học mới vào tháng 8.

Israel hôm qua đã bắt đầu cho trẻ em từ 12 tuổi tiêm vắc xin khi Thủ tướng nước này cho biết một chiến dịch tiêm chủng ở người cao tuổi cách đây 1 tháng đã làm chậm mức tăng số ca nặng do biến thể Delta gây ra.

Các quan chức y tế Israel cho biết tính hiệu quả của liều vắc xin Pfizer-BioNTech giảm đi sau 6 tháng được tiêm, do đó cần tiêm tăng cường. Người đứng đầu bộ phận y tế cộng đồng tại Bộ Y tế Israel Sharon Alroy – Preis cho rằng sau liều thứ 3, sự bảo vệ tăng lên gấp 10 lần. Đến nay 2 triệu trong số 9,3 triệu dân Israel đã nhận được 3 liều vắc xin Covid-19.

Australia ghi nhận 1.323 ca mắc Covid-19 tại địa phương vào hôm qua trong bối cảnh có các cuộc tranh cãi liệu có nên bắt đầu sống chung với virus hay không. Bang New South Wales cho biết có 1.218 ca mắc khi nhà chắc trách nới lỏng một chút các hạn chế sau 9 tuần phong tỏa. Thủ hiến của bang cho biết sẽ mở cửa bang trở lại sau khi 70% số người từ 16 tuổi trở lên được tiêm vắc xin.

Australia được xem là ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19 hơn so với các nước phát triển khi chỉ ghi nhận hơn 50.100 ca mắc Covid-19 và 999 ca tử vong. Nước này áp dụng đóng cửa biên giới sớm và các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, chính phủ khẳng định chiến dịch đưa số ca mắc Covid-19 về 0 là không thực tế vì biến thể Delta rất dễ lây lan.

Nhật Bản đang xem xét khả năng trộn các mũi tiêm của AstraZeneca với các hãng khác để tăng cường việc triển khai tiêm vắc xin. Trước đó, Nhật Bản dựa vào vắc xin Pfzier-BioNTech và Moderna.

Nhật Bản đang chịu làn sóng dịch lây nhiễm tồi tệ nhất do biến thể Delta, khiến số ca mắc mới trong ngày vượt 25.000. Hiện Nhật Bản đã tiêm được cho 54% dân số với ít nhất 1 liều và 43% dân số được tiêm đầy đủ.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.