Mỹ và Ukraine không thể chiến đấu nếu thiếu Trung Quốc?

GD&TĐ - Theo trang web nổi tiếng “Oilprice.com”, Mỹ, Ukraine và NATO sẽ không thể chiến đấu với bất cứ ai, nếu thiếu kim loại đất hiếm từ Trung Quốc.

Mỹ và Ukraine không thể chiến đấu nếu thiếu Trung Quốc?

Trang web tin tức và phân tích năng lượng toàn cầu Oilprice.com mới đây đã có bài phân tích cho rằng, máy bay không người lái (UAV) đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của chiến tranh hiện đại và chúng có thể được sản xuất với số lượng lớn không tưởng, trong khoảng thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, chúng có một điểm yếu then chốt là nhiều linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc, trong đó, một lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm là nguồn cung cấp nam châm đất hiếm, lĩnh vực mà Bắc Kinh đang nắm giữ vị trí dẫn đầu vững chắc.

Tại Hoa Kỳ, các chuyên gia trong ngành công nghiệp quốc phòng hiểu rõ điểm yếu này và đang cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào chính đối thủ của mình, nhưng điều này không thể giải quyết được trong thời gian ngắn.

“Oilprice.com” chỉ ra, máy bay không người lái không phải là những ứng dụng duy nhất sử dụng đất hiếm và chế phẩm nam châm đất hiếm.

Một máy bay chiến đấu F-35 chứa khoảng 435kg nguyên tố đất hiếm, còn một tàu khu trục thế hệ mới của Mỹ sử dụng khoảng 2-2,5 tấn, trong khi một tàu ngầm hạt nhân sử dụng khoảng 4-4,5 tấn.

Hệ thống phòng thủ tên lửa, đạn dược dẫn đường chính xác, động cơ, nhà máy điện cho xe điện, tuabin gió, robot, thiết bị y tế…, tức là hầu hết mọi trang, thiết bị, phương tiện vận hành nền kinh tế hiện đại, cũng như vũ khí, trang bị chiến đấu đều sử dụng nam châm đất hiếm.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là Trung Quốc đang kiểm soát khoảng 90-95% hoạt động chế biến nguyên tố đất hiếm trên thế giới, chưa tính đến hoạt động khai thác.

Các nguyên tố đất hiếm thực ra không quá hiếm, chúng được tìm thấy ở sâu trong lòng đất, dưới đáy biển ở cả Bắc và Nam Mỹ; Greenland và các khu vực khác; kể cả châu Á.

Tuy nhiên, chính phương Tây đã từ bỏ khả năng chế biến chúng thành nam châm đất hiếm vào khoảng 40 năm trước, trong khi Trung Quốc đã chớp thời cơ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống này và hiện đang kiểm soát gần như toàn bộ ngành công nghiệp này trên toàn cầu.

Do đó, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách đe dọa ngừng xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm và Washington nhanh chóng nhượng bộ.

Khoảnh khắc này đã cho thấy cán cân quyền lực thực sự đối với nền kinh tế công nghệ cao của thế giới, nhưng hầu hết người Mỹ đã hoàn toàn bỏ qua điều đó.

Ấn phẩm “Oilprice.com” cũng chỉ ra rằng, ngành công nghiệp máy bay không người lái của Ukraine cũng hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung của Trung Quốc. Do đó, nếu Bắc Kinh cắt đứt nguồn cung cấp linh kiện, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ không có gì để chiến đấu.

Hơn nữa, điều tương tự cũng có thể nói về toàn bộ tổ hợp công nghiệp quân sự của các nước phương Tây, nơi sự phụ thuộc vào Trung Quốc cũng không hề ít hơn so với Ukraine.

Bài viết kết luận rằng, công nghệ chế tạo nam châm như vậy phần lớn đã bị thất truyền ở phương Tây và Trung Quốc đã nhận ra sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình, sẽ không có hứng thú giúp đỡ các đối thủ cạnh tranh, trừ khi phương Tây trao cho Bắc Kinh lợi ích nhiều hơn.

Theo topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ