Mỹ và Hàn Quốc khai màn cuộc tập trận quân sự lớn quanh bán đảo Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay (22/8), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự và phòng thủ dân sự quy mô lớn trên và xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Binh sĩ Hàn Quốc
Binh sĩ Hàn Quốc

Cuộc tập trận chung mang tên Ulchi-Freedom Shield (UFS) sẽ tiến hành các cuộc tập trận liên quan đến 13 chương trình huấn luyện thực địa, bao gồm một cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng hoạt động đầy đủ của lực lượng Hàn Quốc trong trường hợp bị tấn công bởi Bình Nhưỡng, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận Ulchi-Freedom Shield (UFS) năm nay, quân đội 2 nước đang tiếp tục huấn luyện thực địa cũng như các cuộc tập trận bắn đạn thật, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2017 khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên.

Tổng thống Yoon Suk-yeol, người kế nhiệm ông Moon vào tháng 5, đã cam kết “bình thường hóa” các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng răn đe chống lại Triều Tiên. Theo Seoul, UFS sẽ có ba thành phần chính: một cuộc tập trận chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự.

Phần đầu của cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc “đẩy lùi” một cuộc tấn công tiềm tàng từ Triều Tiên và mô phỏng việc phòng thủ thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Phần thứ hai sẽ tập trung vào “phản công”, theo thông tin được các quan chức Hàn Quốc tiết lộ.

Theo hãng tin Yonhap, khoảng 480.000 người tại 4.000 công ty thuộc khu vực công của Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận phòng thủ dân sự - hay còn gọi là Ulchi hàng năm.

Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm nay, Tổng thống Yoon kêu gọi công chúng tham gia vào các cuộc tập trận phòng thủ dân sự để “hỗ trợ các hoạt động quân sự” trong trường hợp Triều Tiên tấn công.

Triều Tiên đã chỉ trích gay gắt các cuộc tập trận quân sự chung trong khu vực. Họ phóng hai tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía tây của mình vào tuần trước nhằm mục đích được coi là biểu hiện phản đối.

Bình Nhưỡng đã mô tả UFS là sự chuẩn bị cho chiến tranh của Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên bắn tên lửa hành trình mới nhất khi Tổng thống Hàn Quốc vừa mãn nhiệm 100 ngày. Tổng thống Yoon đã đề nghị viện trợ kinh tế cho Triều Tiên nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân của đất nước.

Theo CNN, Bình Nhưỡng đã thực hiện 18 vụ thử tên lửa trong năm nay, so với 5 vụ được tiến hành vào năm 2021. Tình báo Mỹ tuyên bố rằng Bình Nhưỡng cũng đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên trong những tháng tới. Nếu điều này diễn ra, đây sẽ là vụ thử hạt nhân đầu tiên trong 5 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ