Theo ấn phẩm, Washington đã tiến hành một chiến dịch riêng biệt chống lại Abdul Reza Shakhlai, một trong những chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - do tướng Soleimani lãnh đạo. Tuy nhiên kế hoạch đó đã không thành công.
Tiến hành hai hoạt động trong cùng một ngày có nghĩa là vụ ám sát ông Soleimani chỉ là một phần trong các kế hoạch lớn hơn của các lực lượng vũ trang Mỹ, bài báo viết.
Các quan chức từ chối trả lời chi tiết về hoạt động chống lại chỉ huy Shakhlai với các phóng viên, chỉ nói rằng chiến dịch không thành công. Theo một trong các quan chức, chính quyền Mỹ thậm chí dự định sẽ tuyên bố thành công của cả hai hoạt động cùng một lúc.
Vào đêm thứ Sáu, Washington đã tiến hành một chiến dịch gần sân bay Baghdad, theo đó giết chết tướng Iran Qassem Soleimani và phó thủ lĩnh của lực lượng dân quân Shiite Iraq Abu Mahdi al-Muhandis.
Bộ Ngoại giao Iraq cho rằng vụ việc này là vi phạm chủ quyền của đất nước. Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu rút quân đội Mỹ khỏi đất nước, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ ban bố lệnh trừng phạt nếu Baghdad yêu cầu họ rút quân.
Tehran khẳng định việc giết tướng Soleimani là một tội ác và hứa sẽ đáp trả. Cụ thể, Iran đã tấn công các căn cứ của Iraq, nơi quân đội Mỹ đóng quân.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đã lên án vụ giết ông Soleimani là vi phạm luật pháp quốc tế.