Các kênh liên lạc này là một cơ chế hạ nhiệt căng thẳng quan trọng mà Bắc Kinh đã cắt đứt vào năm 2022 sau chuyến thăm chính thức Đài Loan, một khu vực tự trị mà Bắc Kinh coi là một phần không thể tách rời của Trung Quốc, của Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là Nancy Pelosi.
Cuối năm ngoái, dưới thời Tổng thống Joe Biden, hai bên đã nối lại đối thoại quân sự liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng các kênh rộng hơn vẫn bị cắt đứt.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, Pete Hegseth, đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Dong Jun, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur vào ngày 1/11, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết một thỏa thuận thương mại giúp xoa dịu căng thẳng kéo dài nhiều tuần trong bối cảnh chiến tranh thương mại bùng nổ.
“Ông Dong và tôi đã nhất trí rằng, chúng tôi nên thiết lập các kênh liên quân để giải quyết xung đột và giảm leo thang bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Chúng tôi sẽ sớm có thêm nhiều cuộc họp về vấn đề đó”, ông Hegseth viết trên X vào ngày 2/11.
Trong một thông báo được hãng thông tấn Xinhua trích dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Dong Jun, đã ca ngợi cuộc đàm phán với ông Hegseth là "thành công" .
Quan chức quân sự hàng đầu của Bắc Kinh cũng bày tỏ hy vọng rằng, Washington sẽ tôn trọng cam kết không cố gắng "kiềm chế" Trung Quốc hoặc theo đuổi xung đột.
Trong khi Mỹ chính thức tuân thủ chính sách Một Trung Quốc, Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục hợp tác quân sự với Đài Loan và cung cấp vũ khí cho hòn đảo này.