Mỹ Triều đàm phán kín về thượng đỉnh lần 3

GD&TĐ - Theo TT Hàn Quốc Moon Jae in, các quan chức Triều Tiên và Mỹ đang có các “cuộc đàm phán kín” để sắp xếp một thượng đỉnh thứ 3 giữa TT Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un bàn về số phận kho vũ khí hạt nhân đang mở rộng của Bình Nhưỡng.  

TT Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un (trái)
TT Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un (trái)

Sự việc trên diễn ra 4 tháng sau khi thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tại Hà Nội, Việt Nam không đưa ra được thỏa thuận chung.

Hiện chưa có cuộc gặp công khai nào giữa Washington và Bình Nhưỡng kể từ sau thượng đỉnh lần 2. Tuy nhiên, triển vọng khôi phục ngoại giao Mỹ - Triều đã khởi sắc kể từ khi TT Trump và Chủ tịch Kim trao đổi thư riêng gần đây.

Dù nội dung của các bức thư không được tiết lộ nhưng TT Trump cho rằng bức thư của Chủ tịch Kim “đẹp” trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên mô tả thư của ông chủ Nhà trắng là “tuyệt vời”.

Trả lời câu hỏi của các hãng thông tấn hôm 25/6, TT Hàn Quốc Moon Jae-in  nói rằng “sự sẵn sàng đối thoại của TT Trump và Chủ tịch Kim chưa bao giờ phai nhạt” và những trao đổi thư từ giữa họ gần đây đã chứng minh điều đó.

TT Moon gặp Chủ tịch Kim 3 lần vào năm ngoái, ông đã coi việc đối thoại với Bình Nhưỡng để củng cố hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là tâm điểm nhiệm kỳ tổng thống của ông. TT Moon đã đóng vai trò trung tâm trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán Mỹ - Triều, ngay cả khi những nỗ lực này có lúc bị lu mờ bởi các cuộc đàm phán Trump – Kim mà ông là người kết nối.

TT Hàn Quốc cho rằng ông không coi thượng đỉnh tại Hà Nội là một thất bại, vì nó đóng vai trò là cơ hội cho cả Washington và Mỹ hiểu hơn về vị trí của nhau, đồng thời “đặt mọi thứ mà họ mong muốn lên bàn đàm phán”.

Theo Fox News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.