Mỹ: Thượng viện bang Alabama thông qua dự luật cấm phá thai

GD&TĐ - Thượng viện bang Alabama (Mỹ) hôm 15/5 đã thông qua dự luật cấm phụ nữ phá thai, ngay cả trong trường hợp họ bị cưỡng bức hay loạn luân. Theo đó, bác sĩ thực hiện phá thai cho bệnh nhân sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề.

Người dân bang Alabama biểu tình khi dự luật được Nghị viện thông qua.
Người dân bang Alabama biểu tình khi dự luật được Nghị viện thông qua.

Nhiều nguồn tin cho biết, văn bản đã được gửi tới bàn của Thống đốc bang Kay Ivey và chờ chữ ký của ông để chính thức trở thành luật. Theo dự luật, thực hiện phá thai là một tội ác có thể khiến các bác sĩ phải ngồi tù từ 10 - 99 năm. Hành động phá thai sẽ chỉ trở nên hợp pháp trong trường hợp tính mạng của người mẹ hay thai nhi gặp nguy hiểm.

ACLU - Tổ chức Bảo vệ nhân quyền lớn nhất Mỹ cho biết sẽ đệ đơn kiện ngăn chặn việc thực thi luật, với lý do “các nhà lập pháp không hề quan tâm đến quyền tự chủ của mỗi cá nhân”. “Dự luật này trừng phạt các nạn nhân bị hãm hiếp và loạn luân bằng cách lấy đi quyền kiểm soát cơ thể của chính họ và buộc họ phải sinh con”, tuyên bố từ tổ chức khẳng định.

Theo Tổ chức Phụ nữ quốc gia, việc thông qua dự luật sẽ “đưa phụ nữ trong bang trở lại thời kỳ đen tối do bị kiểm soát cơ thể, sức khỏe và cuộc sống”.

Mặt khác, Phó Thống đốc bang Alabama, ông Will Ainsworth, cho rằng cấm phá thai là một “bước tiến mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi của những đứa trẻ chưa chào đời”.

Không ít bang của Mỹ đang cân nhắc việc thực thi luật cấm phá thai, tuy nhiên cũng có nhiều bang khác tìm kiếm biện pháp bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ.

Sau khi thượng viện Alabama thông qua dự luật, Tổ chức ủng hộ làm cha mẹ Đông Nam cho biết, chuỗi ngày đen tối đối với phụ nữ ở Alabama và trên khắp đất nước này sắp bắt đầu. “Các chính trị gia Alabama sẽ mãi mãi sống trong tai tiếng bởi dự luật này”, tổ chức khẳng định.

Theo AFP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.