Mỹ: Thâm hụt ngân sách ở mức kỷ lục?

Mỹ: Thâm hụt ngân sách ở mức kỷ lục?

Ông Obama cho rằng nguyên nhân của mức thâm hụt ngân sách khổng lồ là do những quyết định của cựu Tổng thống George W Bush và quốc hội trước đó. Chính quyền của ông đã có những động thái để chặn sự suy sụp về kinh tế.

U.S. President Barack Obama (C) speaks on the 2011 budget at the Capitol Hill in Washington Feb. 1, 2010.(Xinhua/Zhang Jun)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) nói về vấn đề ngân sách quốc gia tại Washington, Mỹ ngày 1.2.2009

Theo ông Obama, trong những hoàn cảnh bình thường, ông đã cắt giảm sự thâm hụt ngân sách ngay lập tức, nhưng cần có những bước đi tốn kém để giúp khôi phục nền kinh tế.

Khoản ngân sách 3,83 nghìn tỉ đô la cho năm 2011 sẽ được dùng để đối phó với hậu khủng hoảng kinh tế, tài chính, nhà ở, thất nghiệp và đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Mỹ.

Trong nỗ lực đối phó với khủng hoảng việc làm, ông Obama đề xuất 100 tỉ đô la để thực hiện các biện pháp nhằm tạo việc làm và tăng chi tiêu của chính phủ vào cơ sở hạ tầng và các dự án năng lượng.

Đặc biệt, ngân sách của ông Obama đưa ra đề xuất tăng 33 tỉ đô la bổ sung cho quân đội và 159,3 tỉ đô la cho năm 2010 để hỗ trợ chiến dịch của Tổng thống trong việc đối phó với những hiểm họa khủng bố ở Afghanistan và Pakistan.

Chính quyền của ông Obama cũng đề xuất ngân sách cho ngành GD với mức tăng lịch sử cho GD tiểu học và trung học cơ sở từ 3 tỉ lên 28 tỉ.

Phương Hà (Theo BBC và Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...