Mỹ sẽ trừng phạt Nord Stream 2 nếu Ukraine gặp vấn đề

GD&TĐ - Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2 trong trường hợp nước khác tạo ra các vấn đề năng lượng cho Ukraine – Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết hôm qua (1/9).

Dự án Nord Stream 2.
Dự án Nord Stream 2.

“Cho đến nay, chúng ta đang ở giai đoạn mà đích thân Tổng thống Biden đảm bảo rằng sau khi Nord Stream 2 đi vào vận hành, nếu Nga hoặc các bên tham gia dự án này gây ra các vấn đề năng lượng cho Ukraine thì Mỹ đảm bảo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2” – ông Zelensky nói tại một cuộc họp ngắn được phát sóng trên kênh Ukraine-24.

Tổng thống Ukraine nói rằng đó là một “chiến thắng lớn” nhưng vấn đề vẫn cần được thảo luận thêm. Ông cho biết lập trường của Ukraine về Nord Stream 2 nhận được sự ủng hộ nghiêm túc của Quốc hội Mỹ.

Nord Stream 2 là một dự án quốc tế nhằm xây dựng một đường ống dẫn khí đốt chạy từ bờ biển Nga đến Đức qua đáy Biển Baltic và các quốc gia trung chuyển như Ukraine, Belarus, Ba Lan, các nước Đông Âu và Baltic khác.

Đường ống mới này dài 1.230km về cơ bản đi theo cùng tuyến với đường ống Nord Stream, chạy qua các khu kinh tế và vùng lãnh hải của 5 quốc gia là Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Các công việc trong dự án đã bị đình chỉ vào tháng 12/2019 sau khi công ty Allseas của Thụy Sĩ đặt đường ống cho Nord Stream 2 ngưng đặt đường ống vì lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, công việc này được tiếp tục vào tháng 12/2020.

Ngày 21/7/2021, Mỹ và Đức công bố một thỏa thuận về Nord Stream 2, trong đó Washington công nhận các biện pháp trừng phạt sẽ không ngăn chặn được dự án này. Về phần mình, Berlin tiến hành nỗ lực đảm bảo việc gia hạn khí đốt của Nga qua Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trong trường hợp Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí chính trị ở châu Âu và trong trường hợp gây hấn với Ukraine.

Phía Nga nhiều lần nhấn mạnh Nord Stream 2 không phải là một dự án thương mại và đang được thực hiện chung với các đối tác châu Âu. Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ bất bình trước những nỗ lực của một số quốc gia nhằm liên kết tương lai của dự án với những tình huống có động cơ chính trị. Moscow khẳng định chưa bao giờ sử dụng các nguồn năng lượng như một công cụ gây áp lực.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ