Mỹ nhân bóng chuyền vừa thi đấu vừa làm bà chủ

Mỹ nhân Büşra Yalçın khá đặc biệt với bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ khi cô vừa làm cầu thủ vừa sở hữu chính CLB của mình, và còn kinh doanh ở các lĩnh vực khác.

Mỹ nhân bóng chuyền vừa thi đấu vừa làm bà chủ

Thổ Nhĩ Kỳ đã có rất nhiều nữ cầu thủ bóng chuyền gây được sự chú ý. Người đẹp cao kều Zehra Gunes không những là tuyển thủ mà còn là một gương mặt vàng trong làng marketing, trong khi các đồng đội của cô cũng có không ít người tạo được sự cuốn hút và luôn được quan tâm trên mạng xã hội.

Büşra Yalçın đang thi đấu cho CLB Bahçelievler, đội bóng do chính cô sở hữu.

Tuy nhiên nước này gần đây đã có một nữ cầu thủ đặc biệt. Büşra Yalçın năm nay 26 tuổi và đã thi đấu chuyên nghiệp 5 năm cho CLB Bahçelievler, đội đang thi đấu ở giải Ligi của Thổ Nhĩ Kỳ (hạng đấu cao thứ hai ở nước này). Cô cũng được biết tới là một người có sự nghiệp ngoài bóng chuyền, khi từng tham gia vào một vài chương trình truyền hình thực tế.

Nhưng cô rất khác thường so với nhiều đồng nghiệp khi không những vừa thi đấu vừa tham gia vào các sự kiện bên ngoài để kiếm thêm, bản thân Yalçın là một bà chủ. Cô chính là chủ sở hữu và người quản lý của CLB Bahçelievler, tức mỗi khi cô có mặt trên sân là Yalçın không những thi đấu với tư cách cầu thủ mà còn cả tư cách bà chủ của đội bóng.

Sinh năm 1997, Yalçın được cho tập bóng chuyền từ năm lớp 4 và sau đó dành 12 năm liền chơi cho Bahçelievler, trong đó với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp kể từ năm 2018. Trên thực tế Bahçelievler là một đội bóng nghiệp dư trong nhiều năm cho tới khi được Yalçın lên làm người sở hữu và chuyên nghiệp hóa.

Yalçın có bố là một doanh nhân bất động sản thành công tại Istanbul và nhờ thế cô được cấp vốn để đầu tư vào lĩnh vực mà cô muốn, và Yalçın đã chọn mua lại đội bóng chuyền mình đã thi đấu kể từ năm 14 tuổi.

Bahçelievler đã thăng hạng tới 2 lần kể từ năm 2020 dưới sự điều hành của Yalçın, người đồng thời ra sân thi đấu sau khi trở thành bà chủ.

Yalçın vừa làm cầu thủ vừa làm sếp của đội bóng, lại vừa làm doanh nhân đầu tư.

Bóng chuyền chỉ là một lĩnh vực Yalçın đầu tư vào, bởi cô còn có cổ phần kinh doanh ở một số công ty khác về nhà đất hay thời trang, hợp tác với những doanh nhân đến từ Hy Lạp, UAE hay Kuwait. Do đó bà chủ Yalçın đôi lúc dành thời gian đi nước ngoài để bàn việc làm ăn, nhưng thi đấu bóng chuyền vẫn là điều cô dành nhiều thời gian nhất.

Cô ngoài ra cũng đã có bằng cử nhân về Quản trị doanh nghiệp ở trường Đại học Çanakkale Onsekiz Mart, được liệt kê trong danh sách 1000 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2012.

Rất hấp dẫn ở trong lẫn ngoài sân, nhưng Yalçın có phong cách quý phái với gu thời trang “hở vừa phải”. Cô cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng cô không cần trở thành người mẫu để được các thương hiệu theo đuổi nên phong cách mặc đồ của cô cũng phản ánh điều đó.

Những hình ảnh về Büşra Yalçın:

Theo TC du lịch TPHCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy trò Trường THPT Đắk Mil (Lâm Đồng) ôn thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NT

Trường vùng sâu, xa khẳng định vị thế

GD&TĐ - Giữa những thách thức của vùng sâu, xa, các trường học đã viết nên câu chuyện đáng tự hào với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% trong kỳ thi vừa qua.

Các nhà khoa học đã lên kế hoạch bảo tồn loài bò biển quý hiếm.

Bảo tồn loài bò biển quý hiếm

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định ở vùng biển Côn Đảo còn khoảng 12 cá thể bò biển (Dugong) thường xuyên xuất hiện và kiếm ăn tại các thảm cỏ biển do Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý.

UAV Geranium thế hệ mới

UAV Geranium thế hệ mới

GD&TĐ - UAV Geranium-3 được cải tiến toàn diện về tốc độ, vật liệu và hệ dẫn hướng, khiến phòng không Ukraine khó có thể đánh chặn hiệu quả.

Cuốn sách 'Sự thật về nạn đói năm 1945' của nhà sử học Nguyễn Quang Ân do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nạn đói năm 1945 dưới góc nhìn sử học

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cuốn sách “Sự thật về nạn đói năm 1945” của nhà sử học Nguyễn Quang Ân được xuất bản, nhằm tái hiện chân thực thảm họa khiến hơn 2 triệu người Việt Nam thiệt mạng.