Mỹ không ủng hộ Israel chiếm đóng Gaza sau chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một quan chức cấp cao của Mỹ mới đây nói rằng, việc lực lượng Israel chiếm đóng Gaza không phải là điều đúng đắn.

Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng, John Kirby
Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng, John Kirby

“Tổng thống Joe Biden tin rằng, việc lực lượng Israel tái chiếm Gaza không phải là điều đúng đắn.

Mỹ sẽ không ủng hộ việc Nhà nước Do Thái chiếm đóng quân sự ở Dải Gaza sau khi chiến tranh Israel-Hamas kết thúc.

Cần phải có một loạt các cuộc trò chuyện lành mạnh về việc Gaza trông như thế nào sau xung đột và việc quản lý nó sẽ như thế nào.

Điều chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những người đồng cấp Israel của chúng tôi là nó không thể trông giống như vào ngày 7/10/2023 được”, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng, John Kirby, nói với các phóng viên hôm 7/11.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó từng nói rằng, việc Israel chiếm đóng Gaza sẽ là một “sai lầm”.

Những bình luận từ phía Mỹ được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gợi ý rằng, Israel sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh ở Gaza sau chiến tranh.

“Israel sẽ chịu trách nhiệm về an ninh trong ‘một khoảng thời gian không xác định’.

Khi chúng tôi không có trách nhiệm an ninh đó, những gì chúng tôi phải hứng chịu sẽ là các cuộc tấn công của Hamas ở quy mô mà chúng tôi không thể tưởng tượng được”, ông Netanyahu nói với ABC News hôm 6/11

Israel đã phát động một cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào Hamas sau khi nhóm vũ trang này thực hiện một vụ tấn công chết người ở miền nam Israel vào tháng trước, khiến 1.400 người thiệt mạng và bắt hơn 230 người khác làm con tin.

Theo cơ quan y tế Palestine, cuộc bắn phá của Israel vào Gaza đã giết chết ít nhất 10.328 người, trong đó có 4.237 trẻ em.

Cả Israel và Hamas đều bác bỏ áp lực ngày càng tăng của quốc tế về việc ngừng bắn.

Israel nói rằng, Hamas nên thả con tin trước. Trong khi đó, Hamas nói họ sẽ không giải phóng các con tin hoặc ngừng chiến đấu trong khi Gaza đang bị tấn công.

Quân đội Israel đã chiến đấu với các tay súng Hamas bên trong Gaza trong hơn một tuần, cắt đôi lãnh thổ và bao vây thành phố Gaza.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, lực lượng mặt đất của nước này “hiện đang triển khai một chiến dịch trên bộ ở sâu trong thành phố Gaza và gây áp lực lớn lên Hamas”.

Israel hôm 7/11 lại tung ra một làn sóng tấn công khác trên khắp Dải Gaza khi có thêm hàng trăm người Palestine chạy trốn khỏi thành phố Gaza về phía nam.

Hàng trăm ngàn người Palestine đã tuân theo mệnh lệnh của Israel tiến tới phần phía nam của Gaza, ra khỏi con đường tấn công trên bộ. Tuy nhiên, việc bắn phá ở phía nam vẫn tiếp tục.

Bên cạnh các vụ bắn phá, Israel đã áp đặt một cuộc bao vây ở Gaza, hạn chế nghiêm ngặt khả năng tiếp cận thực phẩm, nước, điện và cắt nguồn cung cấp nhiên liệu cho hơn 2,3 triệu người bị mắc kẹt trong khu vực bị phong tỏa.

Một lượng nhỏ viện trợ đã được chuyển đến qua cửa khẩu Rafah với Ai Cập, nhưng người đứng đầu Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gọi sự hỗ trợ đó là “một khoản viện trợ nhỏ giọt” cho một “đại dương” đang rất cần giúp đỡ.

Theo Aljazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay VFF sau nhiều năm gắn bó.

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức chia tay VFF

GD&TĐ - Thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng hai bên đã không tìm được tiếng nói chung.