Mỹ điều tàu khu trục tên lửa tới Biển Đen

Hải quân Mỹ đã xác nhận rằng một tàu khu trục tên lửa, USS Truxton, đang trên đường tới Biển, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang leo thang sau khi bán đảo Crimea đề được sáp nhập vào Nga.

Tàu khu trục tên lửa USS Truxton của hải quân Mỹ.
Tàu khu trục tên lửa USS Truxton của hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ miêu tả đây là một cuộc triển khai "thông thường", được lên kế hoạch từ lâu trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 6/3, hải quân Mỹ cho hay tàu khu trục tên lửa USS Truxton đã rời Hy Lạp hôm qua để tới Biển Đen và sẽ tiến hành các cuộc diễn tập với hải quân Romania và Bulgaria.

"Trong khi có mặt tại Biển Đen, con tàu cũng có chuyến ghé thăm một cảng và thực hiện các cuộc diễn tập thông thường, được lên kế hoạch từ trước với các đồng minh và đối tác trong khu vực", tuyên bố viết.

"Các hoạt động của USS Truxton tại Biển Đen đã được lên kế hoạch trước khi nó rời Mỹ", hải quân Mỹ cho biết thêm.

USS Truxton chở thủy thủ đoàn gồm khoảng 300 người và thuộc một nhóm tác chiến tàu sân bay vốn rời Mỹ hồi giữa tháng 1.

Tuyên bố diễn ra sau khi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/3 xác nhận rằng họ đã cho phép một tàu chiến hải quân Mỹ đi qua eo biển Bosphorus, cửa ngõ duy nhất tới Biển Đen.

Tuy nhiên, các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho hay con tàu nói trên không phải là tàu sân bay hạt nhân USS George H.W. Bush như một số báo chí đưa tin. USS George Bush quá nặng xét về mặt kích cỡ để áp ứng các điều kiện của Công ước Montreaux, vốn quy định tàu nào có thể tiếp cận hoặc không thể tiếp cận Biển Đen.

Lầu Năm Góc ngày 5/3 cũng thông báo, các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ tham gia các cuộc tuần tra của NATO trong các sứ mệnh tại các quốc gia vùng Baltic, bao gồm Lithuania, Latvia và Estonia.

Hôm 2/3, hãng tin Itar-tass của Nga cho biết, tàu chiến USS Taylor của Mỹ, vốn được điều động tới Biển Đen để bảo vệ Olympic Mùa Đông Sochi, vẫn có mặt tại cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ để sửa chữa, sau khi bị mắc cạn hôm 12/2.

Hai tàu hải quân của Nga cũng vào Biển Đen qua eo biển Bosphorus hôm 4/3, cũng như một tàu hải quân của Ukraine, vốn tới thành phố Odessa chứ không phải bán đảo Crimea.

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.