Peru dự kiến sẽ sớm mua máy bay chiến đấu F-16 Block 70 như một phần của chương trình thay thế MiG-29 và Mirage 2000. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi thỏa thuận với Mỹ được hoàn tất, Tổng thống José María Balcázar đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương Exitosa rằng quá trình mua sắm đã bị đình chỉ.
Bà Balcázar cho biết thỏa thuận nói trên "liên quan đến khoản nợ khổng lồ của đất nước", do vậy cần phải hoãn quyết định cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 6.
Trước diễn biến trên, phía Mỹ đã bày tỏ lo ngại sâu sắc, rõ ràng Mỹ sợ việc Peru hủy bỏ thương vụ mua sắm F-16, hoặc ít nhất là sự chậm trễ trong quá trình đặt hàng giữa bối cảnh bất ổn chính trị có thể kéo dài sau bầu cử.
Đại sứ Mỹ Bernie Navarro đã công khai đe dọa chính quyền Peru: "Nếu các bạn giao dịch với Mỹ một cách thiếu thiện chí và làm suy yếu lợi ích của Mỹ, hãy yên tâm rằng tôi, thay mặt cho Tổng thống Trump và chính quyền của ông, sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ và thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ cũng như khu vực của chúng ta".
Ban đầu, Mỹ dự định bán 12 máy bay chiến đấu F-16 Block 70 với giá 3,42 tỷ USD, trong khi Thụy Điển bán 24 tiêm kích Gripen E/F với giá chỉ 3,5 tỷ USD, chênh lệch rõ ràng rất lớn. Sau đó xuất hiện thông tin cho biết đã có sự giảm giá 50% đối với F-16, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.