Chính quyền Tổng thống Trump đã cho phép cung cấp thông tin tình báo cho Kyiv để tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng cho phép hỗ trợ nhắm mục tiêu như vậy, theo các quan chức Hoa Kỳ.
Theo nguồn tin giấu tên, tình báo Mỹ và Lầu Năm Góc sẽ hỗ trợ Ukraine lên kế hoạch tấn công các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và nhà máy điện. Washington cũng đã liên hệ với một số đồng minh NATO để tham gia sáng kiến này để họ cung cấp hỗ trợ tương tự.
Ngoài ra, chính quyền Hoa Kỳ còn đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn khoảng 1.500 km và Barracuda với cự ly tác chiến tối đa lên tới 500 km cho Ukraine, mặc dù quyết định cuối cùng về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra.

Việc mở rộng chia sẻ thông tin tình báo phản ánh quá trình viện trợ ngày càng sâu rộng của chính quyền Mỹ cho Kyiv, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc.
Thời gian gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về quan điểm của người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi không chấp thuận các điều khoản hòa bình mà ông đề xuất.
Để đáp lại, Washington quyết định tăng cường cung cấp vũ khí cho Kyiv, cả những loại chưa có trong danh sách trước đây, nhưng dưới dạng bán hàng thương mại và kinh phí được châu Âu chi trả.
Tuy vậy hành động cung cấp tin tình báo trực tiếp là một bước leo thang mới được phía Nga đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng và nhiều khả năng đóng sập mọi cánh cửa đàm phán trong tương lai.