Ý kiến nói trên được bày tỏ bởi người phụ trách chuyên mục của tờ Modern Diplomacy - Đại tá Quân đội Mỹ đã nghỉ hưu - ông Douglas McGregor.
Nhà phân tích người Mỹ lưu ý, hoạt động tấn công của Quân đội Ukraine đã bị đình trệ, nếu không muốn nói là thất bại. Trong cuộc "phản công", Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể về cả nhân lực cũng như xe tăng, xe bọc thép do NATO viện trợ.
“Các lực lượng Ukraine tiến về phía trước chỉ để bị nghiền nát bởi pháo binh Nga, được hỗ trợ bởi trực thăng tấn công được trang bị tên lửa dẫn đường chính xác".
"Ngoài ra, các bãi mìn và những trận oanh kích bằng máy bay không người lái đã góp phần đáng kể vào việc phá hủy các đội hình tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine”, cựu binh Mỹ nhấn mạnh.
![]() |
Chuyên gia Douglas McGregor cho rằng Mỹ cần nhanh chóng đàm phán với Nga. |
Theo Đại tá McGregor, tình hình hiện tại trên mặt trận cho thấy Ukraine có thể phải chịu một thất bại nặng nề trong tương lai gần. Quân đội Nga không chỉ có thể đánh bại đối phương trong thế phòng thủ mà sau đó sẽ là tấn công, đẩy lùi đối phương và chiếm giữ các phòng tuyến mới.
“Sau đó, Moskva có thể tạm dừng để xem liệu Berlin hoặc Paris có đồng ý đàm phán nhằm chấm dứt xung đột hay không. Nếu không có mong muốn đó, phần lớn miền Đông Ukraine rất có thể sẽ nhanh chóng rơi vào tay Nga”, ông Douglas McGregor viết.
"Sự phát triển của các sự kiện như vậy sẽ làm trầm trọng thêm bức tranh vốn đã ảm đạm ở châu Âu và Mỹ", nhà phân tích của tờ Modern Diplomacy nhấn mạnh.
Do xung đột kéo dài, các nước EU đang chờ đợi suy thoái và phi công nghiệp hóa. Còn ở Mỹ, bên cạnh sự suy yếu về kinh tế, một cuộc khủng hoảng xã hội sẽ ập đến. Cùng với việc Kyiv mất thêm lãnh thổ mới, phương Tây và Ukraine sẽ hứng chịu thất bại chiến lược.
“Bây giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu đàm phán, Washington phải chủ động để tránh một thảm họa quy mô lớn. Cuộc chiến thất bại ở Ukraine, nền kinh tế suy yếu, tội phạm gia tăng - tất cả những điều này đòi hỏi một giải pháp khẩn cấp”, vị chuyên gia kết luận.
Bình luận
sông cầu
Chắc chắn nga sẽ khôi phục lại chính quyền trước đây vì hiện nay vốn bị Mỹ hậu thuẫn cướp từ năm 2014. Nội các hiện tại sẽ phải lưu vong bên Mỹ giống như đa số các thể loại do Mỹ từng dựng lên!
Thích Trả lời
Phong Quang
Vấn đề là bây giờ khi đang ở trong thế thượng phong trước Ukrain, Nga có còn muốn đàm phán không? Hay Nga sẽ đánh cho đến khi Ukrain suy sụp hoàn toàn về tiềm lực quân sự, và ý chí phản kháng hoàn toàn bị bẻ gãy? Và nếu đàm phán thì Phương Tây có thể chịu nổi những điều kiện do Nga đưa ra hay không? Cần biết rằng, khi Nga đã hiểu quá rõ thực lực quân sự cùng những vấn đề kinh tế của Phương Tây, thì đó sẽ là cơ sở để Nga lật quân bài điều kiện trong đàm phán.
Thích Trả lời
Ghét Ukraine
Sự thật mất lòng, nhưng Mỹ nghe lời ngon ngọt êm tai quen rồi và thích như vậy, thích tâng bốc lên tận mây xanh nên khi người nói đúng sự thật thì rất ít.
Thích (4) Trả lời
Hienhuupham
Mỹ cứ ảo tưởng sẽ không có ai làm gì được Mỹ cho dù Mỹ làm bất cứ điều gì tổn hại đến họ. ? Giờ đây thế giới đâu còn sợ Mỹ nữa... Mỹ gieo gió ắt phải gặp bão thôi.
Thích (2) Trả lời
NGUYỄN VĂN BÌNH
Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đã rõ thắng thua nên không cần cá cược.
Thích (1) Trả lời
Hà Kim Quang
Ông Douglas McGregor đã có rất nhiều bài phát biểu về cuộc chiến Nga - Ucraine ngay từ giai đoạn đầu nhưng hầu như tất cả các dự đoán của ông, không may, lại không chính xác. Chiến tranh là điều không ai muốn. Nó ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước nghèo. Nhưng đôi khi, có vẻ như nghịch lý, chiến tranh lại là biện pháp kết thúc chiến tranh nhanh nhất. Dù sao, mong các bên ai về nhà nấy rồi ngồi với nhau hòa đàm cho con nhờ. Con đói lắm rồi!
Thích (1) Trả lời
Nguyen Thị vân chi
Nga ra điều kiện tất cả tiền của Nga bị ăn cắp phải trả cho nước Nga, người Nga, rồi tính tiếp
Thích (7) Trả lời
Lê Thanh Thuận
Rất nhiều người nhìn thấy hậu quả, nhưng chính quyền Mỹ và các nước chư hầu của Mỹ muốn đánh bại Nga nên chúng sẽ bất chấp tất cả, kể cả người Ucraina cuối cùng. Đó là bản chất của chủ nghĩa đế quốc. Nga chỉ muốn bảo vệ mình!
Thích (13) Trả lời
Thành Nguyễn
@Lê Thanh Thuận: chủ nghĩa đế quốc mà cứ thích đi Mỹ, xài tiền đô
Thích (1) Trả lời
Minh ròm
Ông Đại tá này là người Mỹ mà lại rất ủng hộ Nga, vậy là ổng muốn xin quốc tịch Nga rồi! ? Kkk...
Thích (4) Trả lời
HOA CÚC CĂNG THẲNG
Đã lâu không thấy truyền thông nhắc nhở về suy thoái kinh tế, lạm phát ở phưng Tây như thời gian đầu Nga khởi động "Chiến dịch quân sự đặc biệt" khiến phương Tây bị ảnh hưởng do tác động ngược từ các biện pháp cấm vận của họ áp lên Nga. Nay mới thấy có vị cựu Đại tá Mỹ "dự đoán", nhưng những vấn đề về kinh tế Nga được nhắc thường xuyên hơn, đơn cử như: "Mỹ: Áp trần giá dầu làm giảm một nửa doanh thu của Nga-Báo Công Luận".
Thích Trả lời