Castelion, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng, ngày 24/10 cho biết đã thắng các hợp đồng để tích hợp vũ khí tấn công siêu thanh Blackbeard với các hệ thống hiện có của Quân đội Mỹ, bước đầu cho phép quân đội đặt loại vũ khí mạnh mẽ và gần như không thể ngăn chặn này trên khắp thế giới.
Mỹ và Trung Quốc đang tham gia một cuộc chạy đua vũ khí nhằm phát triển loại vũ khí siêu thanh có độ sát thương cao, bay trong tầng bình lưu với vận tốc lớn hơn năm lần tốc độ âm thanh và được thiết kế để né tránh các hệ thống phòng thủ truyền thống.
Castelion sẽ phối hợp với Quân đội để đưa hệ thống vũ khí Blackbeard lên các nền tảng vận hành như Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). HIMARS hiện đã trở nên nổi tiếng sau khi những đoạn phim ghi lại hoạt động phóng từ chiến trường Ukraine xuất hiện.
Các công ty Mỹ như Castelion, Stratolaunch, đơn vị Raytheon thuộc RTX và Lockheed Martin đều đang triển khai phát triển vũ khí siêu thanh, một xu hướng có thể dẫn tới các hợp đồng lớn. Castelion không tiết lộ điều khoản các hợp đồng tích hợp với cả Quân đội và Hải quân trong thông cáo.
Yêu cầu ngân sách năm 2026 của Tổng thống Trump gửi Quốc hội, chưa được ban hành, đã dự chi 25 triệu USD cho các chương trình tích hợp tương tự.
Blackbeard, vũ khí tấn công siêu thanh đầu tiên của Castelion, được thiết kế để sản xuất hàng loạt và đưa vào trang bị nhanh với chi phí thấp hơn nhiều so với các vũ khí truyền thống.
Công ty mục tiêu sản xuất hàng nghìn đơn vị mỗi năm ở công suất tối đa, với mức giá mục tiêu ở “hàng trăm nghìn USD” mỗi chiếc, tức tương đương hàng tỷ đồng cho mỗi chiếc.
Các hợp đồng này là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng lựa chọn vũ khí siêu thanh cho Lầu Năm Góc, vốn tìm kiếm khả năng tấn công giá cả phải chăng hơn.
Trung Quốc và Nga đều có các chương trình vũ khí siêu thanh cạnh tranh trong bối cảnh cuộc đua địa chính trị nhằm phát triển và trang bị tên lửa có khả năng thay đổi hướng khi bay ở vận tốc nhiều lần tốc độ âm thanh.