Mỹ bắt hai khách đi máy bay giấu 10 kg ma túy trong quần

Hai hành khách bị hải quan sân bay New York, Mỹ, bắt giữ sau khi phát hiện 10 kg cocaine được họ buộc quanh chân để giấu dưới quần.

Mỹ bắt hai khách đi máy bay giấu 10 kg ma túy trong quần

Telegraph dẫn tin từ các quan chức hải quan sân bay JFK cho hay vụ việc xảy ra hôm 19/4, trong đó hai nam nghi phạm bị đưa vào các phòng riêng và khám xét.

Một nghi phạm có tên Ariel Garcia, 22 tuổi, người ở bang Florida, buộc các túi chứa gần 5 kg cocaine ở hai chân. Nghi phạm còn lại là Elvin Montilla-Sosa, 41 tuổi, người Dominica, quấn hơn 5 kg cocaine ở cả chân và lưng.

My bat hai khach di may bay giau 10 kg ma tuy trong quan - Anh 1

Hai nghi phạm bị phát hiện quấn các túi cocaine vào chân, giấu trong quần dài. Ảnh: US Customs and Border Protection

Hai người cùng đi trên chuyến bay xuất phát từ Dominica nhưng không rõ họ có quen nhau hay không. Giới chức ước tính số hàng cấm trên có giá thị trường khoảng 380.000 USD.

Hiện hai nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan điều tra của Bộ An ninh Nội địa và đối mặt cáo buộc buôn lậu ma túy vào Mỹ.

Theo giới chức nước này, cách thức giấu ma túy ở chân được những tay buôn thường xuyên sử dụng.

My bat hai khach di may bay giau 10 kg ma tuy trong quan - Anh 2

Hai nghi phạm khác bị giới chức Mỹ bắt giữ hồi tháng trước cũng quấn ma túy vào chân để giấu trong quần. Ảnh: Twitter

Theo PNNews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.