Mường Nhé công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của người Si La

GD&TĐ - Xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) vừa tổ chức lễ công bố “Lễ mừng cơm mới của người Si La” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhân dân thi kéo co.
Nhân dân thi kéo co.

Ngày 12/12, xã Mường Nhé tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định công nhận “Lễ mừng cơm mới của người Si La” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lễ mừng cơm mới là nghi lễ quan trọng, mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Si La. Sau mỗi vụ mùa, bà con tổ chức nghi lễ với mâm cúng trang trọng để tạ ơn tổ tiên, thần linh và trời đất đã che chở, ban cho mùa màng bội thu, đồng thời cầu mong cuộc sống ấm no, bình an. Nghi lễ gắn liền với tín ngưỡng nông nghiệp, phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên, được cộng đồng người Si La gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

si-la.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trao quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho trưởng bản.

Việc “Lễ mừng cơm mới của người Si La” được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ khẳng định giá trị đặc sắc của một phong tục truyền thống lâu đời, mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, các cấp chính quyền và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

si-la-1.jpg
Các nghệ nhân thực hiện nghi thức trong Lễ Mừng cơm mới.

Lễ công bố và trao quyết định được tổ chức trang trọng nhằm giới thiệu sâu rộng hơn giá trị của di sản, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc duy trì, thực hành nghi lễ Mừng cơm mới. Thông qua sự kiện, chính quyền địa phương khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn những giá trị truyền thống gắn với đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất.

si-la-2.jpg
Nhân dân địa phương tham dự.

Chương trình được tổ chức gồm hai phần: phần Lễ và phần Hội. Sau nghi thức công bố và trao Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là phần Hội với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như tái hiện trích đoạn nghi lễ Mừng cơm mới; chương trình văn nghệ giới thiệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống của người Si La; cùng các môn thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, cà kheo…, tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho ngày hội.

Thông qua sự kiện, xã Mường Nhé kỳ vọng không chỉ tôn vinh và bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Si La, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tàu ngầm Jang Yeong-sil KSS-III Batch-II trước khi hạ thủy.

Tàu ngầm Hàn Quốc lại thua

GD&TĐ - Canada chọn hợp tác với Đức thay vì Hàn Quốc trong chương trình mua sắm tàu ngầm tối tân của mình.

Mỗi trẻ đều có quyền vui chơi, nhưng quyền ấy cần đi kèm với sự đảm bảo an toàn cho chính các em và những người xung quanh. Ảnh: HoneyKidsAsia.

Dạy con từ va chạm nhỏ nơi công cộng

GD&TĐ - Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì chỉ chú trọng dạy con lễ phép, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ tuân thủ quy tắc nơi công cộng, kiểm soát hành vi và làm gương bằng chính cách ứng xử hằng ngày.

NGƯT Tô Ngọc Sơn trong giờ dạy. Ảnh: NVCC

Tránh 'đồng phục cách dạy'

GD&TĐ - NGƯT Tô Ngọc Sơn - giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp cho rằng, việc sử dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất không đồng nghĩa với dạy học theo khuôn mẫu.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com