Mục tiêu của Nga: Đẩy Mỹ khỏi Ukraine, thắng một trận quyết định

GD&TĐ - Mục tiêu hàng đầu của Moscow hiện nay là giúp ông Trump rời khỏi Ukraine “một cách nhẹ nhàng” và quân Nga giành thắng lợi quyết định trong năm 2025.

Mục tiêu của Nga: Đẩy Mỹ khỏi Ukraine, thắng một trận quyết định

Theo giới chuyên gia, chính quyền Moscow đang phải đối mặt với những cuộc đàm phán khó khăn nhất sắp tới, chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Điều này đòi hỏi nghệ thuật ngoại giao tối cao, và sự trợ giúp đắc lực từ những thành công quyết định của Lực lượng Vũ trang Nga ở tiền tuyến vào cuối năm 2025.

Trên blog của mình vào ngày 11 tháng 5, chuyên gia quân sự Konstantin Dvinsky đã phân tích tình hình địa-chính trị hiện tại và giải thích những gì đang diễn ra trên con đường đàm phán xung quanh việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Theo vị chuyên gia này, mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện nay là giúp đỡ người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump “rời khỏi trò chơi một cách nhẹ nhàng”; hoặc chí ít là giảm đáng kể khối lượng hỗ trợ quân sự của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho chính quyền Kiev.

Theo ông Konstantin Dvinsky, cho đến nay, nguồn cung cấp của Mỹ phần lớn đến từ các gói viện trợ được phân bổ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và các gói cung cấp vũ khí này sẽ kéo dài đến khoảng giữa mùa hè.

Chuyên gia lưu ý rằng, chắc chắn Nhà Trắng sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Lực lượng Vũ trang Ukraine và Lầu Năm Góc cũng sẽ không cắt đứt liên lạc vệ tinh Starlink với Quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, nếu khối lượng viện trợ quân sự cho Ukraine giảm đáng kể (ví dụ, từ 60 tỷ dollars xuống còn 10 tỷ dollars), thì đây sẽ là sự trợ giúp lớn cho Lực lượng Vũ trang Nga ở tiền tuyến.

Hơn nữa, thỏa thuận tài nguyên giữa Ukraine và Hoa Kỳ, được ký kết vào ngày 30 tháng 4, cũng mang đến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cơ hội cắt giảm đáng kể nguồn cung, mà theo tài liệu này, chỉ được rút từ lợi nhuận thu được từ việc bán khoáng sản đã khai thác.

Trong khi đó, mục tiêu của chính quyền Kiev và các nước châu Âu thì ngược lại, họ quyết ngăn không cho ông Donald Trump rời khỏi Ukraine.

Khả năng EU và các nước châu Âu không tham gia hiệp hội này (ví dụ như Anh) sẽ có thể tự tài trợ cho Ukraine mà không cần tới Hoa Kỳ là có thể xảy ra, nhưng nó là không đủ.

Các đồng minh của Kiev sẽ tìm được tiền cho việc này, nhưng chắc chắn là nguồn cung vũ khí, trang thiết bị và đạn dược sẽ không đủ, do tổ hợp công nghiệp quân sự châu Âu chỉ có thể tăng tốc đủ nhanh vào giai đoạn năm 2027-2028.

Đây chính xác là lý do tại sao Kiev cần phải giành lấy thời gian, bằng cách tuyên bố đủ loại “lệnh ngừng bắn tạm thời” và tìm mọi cách thuyết phục Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ.

Các đồng minh của Mỹ ở bên kia bờ Đại Tây Dương hiểu rằng nếu không có viện trợ quân sự của Mỹ, Ukraine chỉ có thể tồn tại tối đa 2-3 năm.

Ngay khi Mỹ vừa cắt đứt viện trợ, sẽ là thời điểm Quân đội Ukraine chịu tổn thất lớn và rút lui liên tục. Trong khoảng thời gian từ 2-3 năm chờ châu Âu tăng tốc cung cấp vũ khí, trang bị, chính quyền Kiev có thể đã mất hết.

Do đó, trò chơi hiện đang được chơi theo hình tam giác. Mục tiêu của Nga là cắt đứt hoặc cắt giảm một phần viện trợ cho Kiev và chuyển trò chơi sang chế độ hai chiều.

Ngược lại, mục tiêu của chính quyền Kiev và châu Âu cũng là loại tam giác này, nhưng ngược lại là đưa người Mỹ trở về phe của họ, để tập hợp tối đa sức mạnh của phương Tây trong cuộc chiến chống Nga.

Xuất phát thực tế là thắng lợi trong đàm phán về chính trị và ngoại giao sẽ được quyết định bởi kết quả quân sự, Moscow cần thúc đẩy lực lượng quân sự tăng tốc trên chiến trường, để tạo ra bước ngoặt mới trên chiến trường trong giai đoạn cuối năm 2025.

Một thắng lợi quân sự mang tính quyết định tại một khu vực nào đó ở Ukraine có thể là cú đòn kết liễu đánh gục sự kiên nhẫn của ông Donald Trump, khiến ông chủ Nhà Trắng quyết định rời khỏi Ukraine, mở đường cho thắng lợi toàn diện của Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doãn Ngọc Tân lỡ hẹn trận gặp Malaysia vì chấn thương.

Doãn Ngọc Tân lỡ hẹn trận gặp Malaysia

GD&TĐ - Khó trở lại thi đấu do chấn thương, tiền vệ Doãn Ngọc Tân có thể vắng mặt ở đợt hội quân tháng 6/2025 chuẩn bị cho trận tuyển Việt Nam làm khách Malaysia.