Mục sở thị ‘công trường’ khai thác đất trái phép tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng hoạt động khai thác đất vẫn diễn ra rầm rộ, ngày tiếp ngày, từng đoàn xe nối đuôi nhau vào "ăn đất".

Hai máy múc đất lên xe để vận chuyển ra ngoài.
Hai máy múc đất lên xe để vận chuyển ra ngoài.

"Hòn đất mà biết nói năng..."

Vào trưa 22/5, từ nguồn tin báo của người dân, chúng tôi có mặt tại cánh rừng tràm thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) và ghi nhận hoạt động khai thác đất trái phép đang diễn ra tại đây.

Địa điểm khai thác đất chỉ cách tuyến đường nối Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Quốc lộ 1 khoảng 1km.

Mục sở thị ‘công trường’ khai thác đất trái phép tại Quảng Trị ảnh 1

Điểm khai thác đất trái phép nằm trên địa bàn xã Linh Trường, huyện Gio Linh.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, chúng tôi ghi nhận rất nhiều xe tải tiến vào khu vực khai thác đất: xe BKS 37C-188xx, 74C-087xx... Tại một quả đồi, xuất hiện 2 máy múc đang lấy đất đưa lên xe chở đi nơi khác.

Một lúc sau, khi đất đã đầy thùng, các xe tải BKS 74C-002xx, 74C-101xx, vận chuyển đất rời khỏi điểm khai thác.

Một chiếc xe tải đầy ắp chở đất rời khỏi hiện trường.

Một chiếc xe tải đầy ắp chở đất rời khỏi hiện trường.

Tiếp diễn "bài ca" kiểm tra không thấy

Sáng 23/5, chúng tôi tiếp tục có mặt tại khu vực này và ghi nhận tình trạng khai thác đất vẫn diễn ra dường như rất công khai, nhưng không có cơ quan nào ngăn chặn. Hàng loạt xe tải vẫn nối đuôi nhau vào khu vực này "ăn đất".

Chỉ đến khi phóng viên trao đổi thông tin, lãnh đạo UBND xã Linh Trường mới nắm bắt vụ việc và chỉ đạo Công an xã, cán bộ địa chính kiểm tra hiện trường.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Linh Trường xác nhận, có tình trạng khai thác đất trái phép như phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đã phản ánh. Vị trí khai thác đất nằm trên địa bàn thuộc xã này quản lý. Tuy nhiên, vị này cho biết, khi cán bộ xã vào hiện trường kiểm tra thì chỉ phát hiện dấu hiệu khai thác đất, nhưng không thấy phương tiện, máy móc ở đó?!

Hoạt động khai thác đất diễn ra rầm rộ, nhưng chính quyền không biết?

Hoạt động khai thác đất diễn ra rầm rộ, nhưng chính quyền không biết?

Theo lãnh đạo UBND xã Linh Trường, khu vực đất này do một cá nhân tên Hùng sử dụng, với diện tích khoảng 5ha.

Trong khi đó, ông Võ Đắc Hóa – Chủ tịch UBND huyện Gio Linh tiếp nhận thông tin phản ánh và cho biết, đang chỉ đạo xã và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.

Ông Võ Đắc Hóa khẳng định, hiện trên địa bàn huyện Gio Linh chưa có khu vực nào được cấp phép khai thác đất.

“Chính quyền đã tăng cường kiểm tra nhưng vẫn xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép”, ông Hóa cho hay.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.