Mục đích chuyến đi bí mật của Giám đốc CIA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giám đốc CIA William Burns được cho là đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine.

Giám đốc CIA William Burns.
Giám đốc CIA William Burns.

Trong một chuyến đi bí mật tới Ukraine, lãnh đạo CIA được cho là đã hội đàm với các quan chức về một chiến lược đầy tham vọng nhằm chiếm lại lãnh thổ và mở ra các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow vào cuối năm.

Trích dẫn các quan chức quen thuộc với chuyến thăm trên, truyền thông Mỹ đưa tin, trong chuyến đi vào tháng 6, Giám đốc CIA William Burns đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine.

Mục đích của chuyến thăm là để tái khẳng định cam kết của chính quyền ông Biden trong việc chia sẻ thông tin tình báo được thiết kế để giúp Ukraine trong cuộc xung đột.

Các quan chức Ukraine nói với ông Burns rằng họ muốn di chuyển các hệ thống pháo binh và tên lửa đến gần ranh giới của Crimea và tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine vào mùa thu.

Sau đó, Kiev dự định mở các cuộc đàm phán với Moscow lần đầu tiên kể từ khi chúng đổ vỡ vào tháng 3 năm ngoái, nguồn tin trên cho biết khi trích dẫn những người liên quan đến kế hoạch.

Sau đó, các quan chức được cho là nêu hy vọng rằng bằng cách đồng ý không chiếm Crimea, Nga sẽ chấp nhận bất kỳ đảm bảo an ninh nào mà Kiev có thể nhận được từ phương Tây.

Một quan chức Ukraine nói với hãng tin trên: "Mỹ đồng ý Ukraine nên tham gia đàm phán với một vị thế mạnh mẽ".

Theo bài báo, CIA từ chối bình luận khi được hỏi về đánh giá của ông Burns về các kế hoạch của Kiev.

Chuyến đi của ông Burns diễn ra ngay trước khi cuộc binh biến của thủ lĩnh Wagner Yevgeniy Prigozhin bị hủy bỏ. Báo cáo cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã phát hiện vào giữa tháng 6 rằng Prigozhin đang âm mưu điều gì đó, nhưng những phát hiện đó không được chuyển đến các quan chức Ukraine.

Theo báo cáo, Kiev đang chịu áp lực rất lớn từ các đồng minh phương Tây đã cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine trước cuộc phản công.

Ngày 30/6, truyền thông Mỹ đưa tin rằng gần đây ông Burns đã gọi cho người đồng cấp Nga Serge Naryshkin, để thông báo với ông rằng Mỹ không liên quan đến cuộc binh biến bị hủy bỏ của Prigozhin.

Ukraine đã phát động cuộc phản công vào đầu tháng 6 sau nhiều lần trì hoãn. Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần cho biết quân đội Ukraine đang cố gắng tiến công theo các hướng Nam Donetsk, Artemovsk và Zaporozhye nhưng không thành công.

Hôm 27/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine mất tới 259 xe tăng và 780 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu phản công. Một số phương tiện truyền thông phương Tây cũng ghi nhận kết quả phản công yếu kém của Kiev, trong khi chính ông Zelensky thừa nhận rằng tiến độ "chậm hơn mong muốn".

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ