Mưa trắng trời, Đà Nẵng sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Nhiều xe máy bị tắt máy do ngập nước. Ảnh: Hoàng Vinh
Nhiều xe máy bị tắt máy do ngập nước. Ảnh: Hoàng Vinh

Khoảng 15h30 chiều 13/10, tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố và khu dân cư bắt đầu ngập nặng.

Tại khu vực Khe Cạn (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có nơi ngập sâu hơn nửa mét. Tại đây, đề phòng nước dâng lên trong đêm, từ đầu giờ chiều, người dân bắt đầu kê các vật dụng trong nhà lên cao.

Nhà người dân ở Khe Cạn bị nước vào nhà. Ảnh: Vinh Hoàng

Nhà người dân ở Khe Cạn bị nước vào nhà. Ảnh: Vinh Hoàng

Còn tại quận Liên Chiểu, các tuyến đường xung quanh Khu Công nghiệp Hòa Khánh cũng ngập khá nặng.

Tại đường Âu Cơ, nước từ trên núi đổ xuống chảy mạnh, kéo theo bùn đục ngầu khiến phương tiện đi lại khó khăn. Cạnh đó, một số tuyến đường bị ngập nước như: Cách mạng tháng 8, đường Trường Sơn… cũng bị ngập nặng.

Công an TP Đà Nẵng đã bố trí lực lượng để căng dây, phân luồng điều tiết giao thông, những nơi ngập sâu lực lượng chức năng nghiêm cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Trung tá Lê Phước Ngãi - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, các điểm chốt chặn được thiết lập tại đường Tạ Quang Bửu, đường tránh Nam hầm Hải Vân và điểm chốt tại chân đèo Hải Vân, nhằm không cho người và phương tiện qua đèo do sạt lở.

Căn cứ tình hình thực tế và loại phương tiện, lực lượng tại chốt sẽ phân luồng đi qua hầm Hải Vân hoặc lên đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Hòa Liên). Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện lên đèo từ phía Bắc.

Lực lượng CSGT Trạm Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) túc trực chốt chặn đường dẫn lên đèo Hải Vân. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Lực lượng CSGT Trạm Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) túc trực chốt chặn đường dẫn lên đèo Hải Vân. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 13/10 có nơi trên 150mm như: Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) 214.2mm, Đồng Tâm (Quảng Bình) 153mm, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 316.4mm, Sơn Trà (Đà Nẵng) 173.6mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24h đến 48h tới, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 500mm, riêng khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng 300-400mm, có nơi trên 700mm; ở khu vực Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Người dân dắt bộ do xe máy bị ngập nước. Ảnh: Vinh Hoàng

Người dân dắt bộ do xe máy bị ngập nước. Ảnh: Vinh Hoàng

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chiều 13/10 ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn cho nhân dân. Nhất là người dân sinh sống tại vùng trũng, thấp, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất…

Căng dây không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoàng Vinh

Căng dây không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoàng Vinh

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các sở, ngành kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, ngập lụt, chủ động có giải pháp đảm bảo an toàn người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống do thiên tai có thể gây ra…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ