Mưa lớn khiến thanh niên và thượng úy ở chốt phòng dịch Covid–19 bị cuốn trôi

GD&TĐ - Mưa lớn kéo dài khiến 2 người tại Kon Tum tử vong do nước cuốn trôi. Bên cạnh đó, nhiều cây cầu bị sập, hư hỏng, giao thông bị ách tắc do sạt lở.

Cây cầu tại xã Đăk Pxy bị sập do ảnh hưởng của cơn bão số 6.
Cây cầu tại xã Đăk Pxy bị sập do ảnh hưởng của cơn bão số 6.

Ngày 12/10, UBND tỉnh Kon Tum đã có báo cáo nhanh về thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 6 gây ra.

Theo đó, đã có 2 người tử vong do ảnh hưởng của cơn bão số 6. 2 trường hợp tử vong là em Y L. (19 tuổi trú xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông) và Thượng úy P.N.H (39 tuổi, công tác tại Đồn biên phòng Sông Thanh, huyện Đăk Glei).

Cụ thể, vào tối 11/10 khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch Covid–19, Thượng úy H. bất ngờ bị nước cuốn trôi. Sáng 12/10, không thấy Thượng úy H., đồng đội đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể anh cách chốt 300m. 

Cũng trong chiều 11/10, em Y L. cùng hai người bạn đi trên xe máy. Khi đến điểm sạt lở thuộc xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông) thì xe bị tắt máy. Lúc này em Y L. bị nước cuốn trôi, sau đó được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông tại Kon Tum.
Nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông tại Kon Tum.

Bên cạnh đó, mưa kéo dài khiến mực nước trên sông Đăk Pxy (huyện Đăk Hà) dâng cao làm sập hoàn toàn 2 cầu treo tại thôn 9 và cầu treo thôn Đăk Kơ Đương.

Ngoài ra, cầu treo thôn Krong Đuân bị hư hỏng nặng. Riêng cầu bê tông cốt thép tại thôn 10 bị sập 2 nhịp giữa sông dài 14m. Thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 70 ha lúa và hoa màu bị ngập và thiệt hại hoàn toàn. Không những vậy, có hàng chục điểm sạt lở gây ảnh hưởng đến giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu tất cả các địa phương kiểm tra khẩn cấp các điểm có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp di dời, đảm bảo an toàn cho người dân. Những nơi có nguy cơ sạt lở, nguy cơ nước cuốn, nguy hiểm đến tính mạng của người dân phải được cắm biển báo, lập chốt, không để người dân đi qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).