Mưa lớn cản trở cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

GD&TĐ - Huy động mọi lực lượng thông tuyến đường 71, mở lối vào khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm 16 công nhân mất tích.

Cho máy thông tuyến đường lên Rào Trăng 3.
Cho máy thông tuyến đường lên Rào Trăng 3.

Ghi nhận của PV GD&TĐ tại hiện trường, thời tiết tại tuyến đường 11B qua trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế đang mưa rất to, lực lượng chức năng huy động thêm nhiều máy múc di chuyển vào hiện trường vụ sạt lở, hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhất mất tích.

Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện đường thủy cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn tham gia phối hợp cùng các lực lượng khác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Đồng thời kiểm soát tuyến đường 71 dẫn vào hiện trường để đảm bảo an toàn cho lưu thông.

Bên cạnh việc tập trung khai thông và kiểm soát sạt lở tại tuyến đường 71, Công an tỉnh cũng bố trí nhiều tổ công tác, dùng thuyền máy cano tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ và khu vực bị sạt lở ở nhà máy thủy điện Rào Trăng.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ khắc phục sạt lở gặp nhiều khó khăn, tại Thừa Thiên Huế mưa ngày càng lớn nước từ thượng nguồn đổ về nhiều.

Tại buổi làm việc trưa ngày 15/10 với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ban Chỉ đạo của Sở Chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng các lực lượng khác sử dụng mọi khả năng để tìm kiếm các nạn nhân.

Các đơn vị của Bộ Công an sẽ được tăng cường lực lượng để cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức công tác tìm kiếm, cứu hộ một cách hiệu quả nhất.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 13 người đi cứu nạn ở Rào Trăng 3. Đoàn xe cứu thương chở thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268 tại (TP. Huế).

Hiện tại, nhà tang lễ đã được chuẩn bị trong khuôn viên bệnh viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.