Mùa hè bổ ích cho con

Mùa hè bổ ích cho con

(GD&TĐ) – Kỳ nghỉ hè của các em học sinh đã chính thức bắt đầu. Mỗi khi nhắc đến “nghỉ hè”, bất kì đứa trẻ nào cũng tỏ ra phấn khích, trí tưởng tượng bay bổng với những trò chơi tự do. Tuy nhiên, dịp nghỉ hè của trẻ vô tình trở thành gánh nặng cho các bậc phụ huynh. Việc chăm sóc, quản lý trẻ bỗng trở nên khó khăn hơn khi cha mẹ vẫn phải đảm đương công việc cơ quan như thường lệ.

Các bé hân hoan trong "Lễ tốt nghiệp Mẫu giáo" (Ảnh: gdtd.vn)
Các bé hân hoan trong "Lễ tốt nghiệp Mẫu giáo" (Ảnh: gdtd.vn)
Nếu không có người trông giữ trẻ tại nhà, các bậc phụ huynh phải đau đầu lên phương án đối phó với thời gian không tới trường của con. Đặc biệt, với lứa tuổi Mầm non, Tiểu học thì việc làm thế nào cho trẻ có được mùa hè an toàn, bổ ích là vấn đề đa số phụ huynh đặc biệt quan tâm.
Đa dạng các loại hình học thêm
Với trẻ ở tuổi mầm non hay tiểu học, lựa chọn phổ biến của các bậc phụ huynh là các bộ môn năng khiếu ở các lĩnh vực: Nghệ thuật, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Thể dục thể thao, Kỹ thuật công nghệ, Giáo dục tổng hợp. Đó chính là giải pháp của nhiều phụ huynh lựa chọn cho con cứ mỗi dịp hè về, tránh tình trạng con em mình sa đà vào các trò giải trí không lành mạnh mà phụ huynh không kiểm soát được. 
Đại diện phòng Giáo vụ, Cung thiếu nhi Hà Nội cho biết, cứ đến những dịp hè, lưu lượng thiếu nhi đăng ký học tập tại Cung Thiếu nhi lại tăng đột biến, gấp 2 đến 3 lần so với các kỳ học thông thường. Cung thiếu nhi Hà Nội đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo của các bộ môn hiện có, trên cơ sở yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, nhu cầu của phụ huynh học sinh, góp phần cùng nhà trường giáo dục các em một cách toàn diện.
Cung Thiếu nhi luôn duy trì và phát triển các bộ môn có nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức và tính kỷ luật; bổ sung các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống như kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm… nhiều môn mang tính bổ trợ cho việc học ở trường như: văn, toán, tin học, ngoại ngữ... với cách tiếp cận "học mà chơi, chơi mà học".
Anh Ngô Sỹ Thọ, phụ huynh em Duy (học sinh lớp 3) chia sẻ: “Tôi chọn cho con lớp học vẽ, học đàn và lớp bóng rổ để cháu học và vui chơi tại cung văn hóa như thời gian đi học trong năm. Thực ra, chúng tôi đều là công chức nhà nước, gửi con đi học các lớp năng khiếu vừa cho cháu vui chơi, biết thêm môn mới vừa gửi cháu vì gia đình không có người chăm và quản lý cháu dịp nghỉ hè. Vả lại, bây giờ, nhà nhà, người người đua nhau đưa con đi học, mình không cho con học thì sợ con sẽ thua kém bạn bè”.
Còn chị Thanh Hà (Tây Hồ, Hà Nội) lại chọn gửi con theo học lớp dance sport (khiêu vũ thể thao) tại một trung tâm gần nhà. Chị tâm sự, mặc dù có ông bà nội ở cùng nhưng chỉ cho cháu nghỉ chơi ở nhà 1 tuần là đăng ký cho con theo học lớp năng khiếu ngay để cháu rèn luyện thể chất và tính kỷ luật. Cháu nghỉ chơi ở nhà lâu quá sẽ không tốt cho các thói quen sinh hoạt khi vào năm học mới.
Vài năm trở lại đây, “Học kỳ trong quân đội” đã trở thành “cơn sốt” của không ít gia đình có con đang tuổi thiếu niên. Nhiều phụ huynh đã đánh giá tốt về hoạt động này và khẳng định con mình đã tự tin và sống trách nhiệm hơn với chính mình và mọi người xung quanh.
Anh Quang Huy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tôi háo hức không kém gì cậu con trai lớp 5 của mình khi chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cháu tham gia “Học kỳ trong quân đội”. Tôi hi vọng, được rèn luyện trong môi trường mới, khắc hẳn với guồng quay đến trường – về nhà và áp lực với bài vở, cháu sẽ trưởng thành hơn về mọi mặt.
Ông Bùi Ngọc Minh, Phó Giám đốc Trung tâm thanh thiếu niên miền Bắc cho biết, chương trình "Học kỳ trong quân đội" đã đánh thức những tình cảm gia đình, yêu thương cha mẹ trong các em: lấy môi trường thử thách lạ lẫm trong quân đội làm “chất xúc tác”, lấy việc xa nhà, thiếu vắng vòng tay của bố mẹ làm “động cơ”, dùng những hoạt động thú vị, giúp thỏa mãn khao khát chứng tỏ mình của các em làm “lực hấp dẫn” và dùng sức mạnh tập thể tác động lên từng cá nhân để “phá vỡ vỏ bọc” của mỗi em.
Ông Minh cũng khẳng định, "Học kỳ trong quân đội" có nội dung khoa học, hữu ích, an toàn, hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của các em. 
CLB Bóng rổ nhí tại Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội (Ảnh: gdtd.vn)
CLB Bóng rổ nhí tại Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội (Ảnh: gdtd.vn)
Để trẻ có một mùa hè thật sự bổ ích
Nắm bắt được tâm lý của nhiều phụ huynh học sinh, các trung tâm sinh hoạt hè cho trẻ mọc lên như nấm sau mưa, với đa dạng các loại hình rèn luyện. Nhiều phụ huynh lấn cấn trong việc lựa chọn loại hình sinh hoạt hè phù hợp và bổ ích cho con tham gia. 
Các chuyên gia giáo dục cho rằng, thực tế, vào mùa hè, ngoài việc vui chơi, dã ngoại, thăm thú người thân, trẻ cũng cần có thời gian để ôn lại kiến thức hay đơn giản học thêm một môn học nhẹ nhàng nào đó. Bên cạnh đó, ngoài thời gian vui chơi cùng con cái, các bậc phụ huynh cũng phải dành thời gian cho công việc. 
Các chuyên gia cũng khuyên rằng, phụ huynh nên cho con đi học hè vừa giúp trẻ có thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống mà các bậc cha mẹ cũng yên tâm làm việc.
Tuy nhiên vấn đề là làm thế nào để trẻ có mùa hè vừa ý nghĩa và bổ ích? Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn trường, môn học, các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để con tham gia trong dịp nghỉ hè.
Với rất nhiều cơ hội lựa chọn, các bậc phụ huynh cần lưu ý các yếu tố: an toàn, vui chơi giải trí và ôn tập, củng cố kiến thức cho trẻ. Một lớp học bổ ích kết hợp giữa học tập, vui chơi, dã ngoại và được chăm sóc cẩn thận không chỉ khiến bé duy trì được thói quen học tập mà còn tăng sự hào hứng cho trẻ, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển trí thông minh, cách bày tỏ cảm xúc và kỹ năng giao tiếp.
Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn các trường mầm non đều tổ chức trông trẻ dịp hè do nhu cầu thiết thực của các gia đình. Từ trước lễ bế giảng khoảng 1 tháng, nhiều trường mầm non đã ra thông báo kế hoạch trông giữ trẻ dịp hè để các bậc phụ huynh đăng ký. 
Bà Trương Thị Chanh, Hiệu trưởng trường MN Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, nhà trường tổ chức lễ bế giảng vào ngày 30/5, đến ngày 4/6 đã mở cửa đón trẻ học hè. Theo thống kê, số lượng phụ huynh đăng ký cho con học hè đã lên tới 98%, chưa kể rất nhiều phụ huynh đăng ký mới để gửi con vào trường làm quen với môi trường mới trước dịp khai giảng năm học. 
Theo quy định chung, các trường Tiểu học không tổ chức dạy hè cho học sinh. Vì vậy, ngoài các lựa chọn đến các lớp năng khiếu, các trung tâm rèn luyện kỹ năng, hay sinh hoạt tại các cung văn hóa thì thêm một lựa chọn của các bậc phụ huynh là tự tổ chức các nhóm học tại nhà và mời giáo viên hướng dẫn, để con bồi dưỡng thêm kiến thức theo nhu cầu. 
Cần xác định rằng, cho trẻ học hè không có nghĩa là tạo gánh nặng cho trẻ, quan trọng là các bậc cha mẹ cho con học như thế nào để luôn tạo hứng thú học tập cho con, con vẫn được củng cố, bổ sung kiến thức và vui chơi rèn luyện, thỏa mãn mong ước “nghỉ xả hơi” để chuẩn bị năng lượng cho một năm học mới.
Bảo Minh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.