Mua giấy phép lái xe giả rồi điều khiển ô tô gây tai nạn chết người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với giấy phép lái xe giả mua được trên mạng, Tuấn đã điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1992, ngụ xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) mức án 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và 1 năm tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng mức án mà bị cáo Tuấn phải lãnh là 6 năm tù.

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 1h30’ ngày 17/1/2021, nhóm của Đậu Văn Duy và Cao Xuân Nam (cùng ngụ TP. Phú Quốc) đi đến gặp Tuấn tại 1 nhà nghỉ thuộc phường Dương Đông để đòi tiền thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Tuấn bị nhóm Duy và Nam đánh. Trước sự việc trên, Tuấn đã bị chủ nhà yêu cầu đi ra khỏi nhà nghỉ.

Tuấn sau đó đã hẹn nhóm của Duy và Nam trưa 17/1/2021 gặp nhau tại quán cà phê để giải quyết chuyện tiền bạc.

Sau đó, 2 bên đều bỏ về. Tuy nhiên, khi di chuyển trên đường, do có sử dụng rượu bia nên Tuấn lái ô tô va chạm thẳng vào đuôi xe máy của Nam và Duy đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ việc khiến Duy tử vong còn Nam bị thương tích với tỷ lệ 18%.

Sau khi gây tai nạn chết người, Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trong quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện Tuấn sử dụng Giấy phép lái xe giả do đối tượng đặt mua trên mạng. Cơ quan chức năng sau đó đã tiếp tục khởi tố Tuấn thêm tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngoài mức án nêu trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang còn tuyên buộc Tuấn phải bồi thường cho gia đình của Duy và Nam số tiền trên 300 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.