Mua bán, tàng trữ ma túy trái phép, 4 đối tượng “chia” nhau 42 năm tù

GD&TĐ - Tòa án nhân tỉnh Thái Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Hà Văn Ánh cùng đồng bọn về tội “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo trong vụ án - Ảnh IT.
Các bị cáo trong vụ án - Ảnh IT.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình, khoảng 15h ngày 19/12/2020, tại bờ sông Trà Lý, thuộc địa phận phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình), Hà Văn Ánh (52 tuổi, trú tại tổ 6, phường Hoàng Diệu TP Thái Bình) có hành vi mua của người không biết tên 1 túi ma túy loại Methamphetamine có trọng lượng trên 70 gam, với giá 40 triệu đồng.

Số ma túy này, Ánh lấy một ít để sử dụng, còn lại chia ra thành 4 túi nhỏ đưa cho Hà Thị Liên (20 tuổi, trú tại thôn Nghĩa Phương, xã Đông Hòa, TP Thái Bình) mang bán kiếm lời.

Đến 22 giờ ngày 23/12/2020, Hà Thị Liên bán cho Nguyễn Trọng Tuấn (41 tuổi, trú tại tổ 4, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và Dương Thị Kiều Trinh (29 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long - Quảng Ninh) 1 gói có trọng lượng trên 10 gam.

Nguyễn Trọng Tuấn và Dương Thị Kiều Trinh bị bắt quả tang khi đang trên đường mang Methamphetamine xuống khu vực huyện Tiền Hải để sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Thị Liên, cơ quan công an thu thêm 1 gói ma túy loại Methamphetamine có trọng lượng 0,23 gam, thu tại nhà của Ánh 2 túi có trọng lượng 59,9 gam.

Căn cứ kết luận của cơ quan điều tra, VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố và đưa ra xét xử Hà Văn Ánh cùng đồng bọn về tội “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Từ hồ sơ vụ án kết hợp lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Thái Bình đã tiến hành tuyên phạt Hà Văn Ánh 18 năm tù, Hà Thị Liên 9 năm tù, Nguyễn Trọng Tuấn 8 năm tù và Dương Thị Kiều Trinh 7 năm tù. Tổng hình phạt mà các bị cáo phải nhận là 42 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.