Xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp 3 lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận.
Bệnh nhân Đ.N.T. làm nghề thợ sắt. Ngày 29/7, khi thi công chống dột mái một công trình, vừa trát xong lớp silicon chống dột thì trời đổ mưa lớn, anh Đ.N.T. đứng ngay dưới mái hiên - nơi nước mưa từ trên mái dồn xuống.
Toàn bộ nước mưa lẫn silicon chưa khô trút từ mái tôn xuống người anh T. Khoảng một giờ sau, anh T. thấy rát nhẹ và nổi những chấm đỏ ở vùng cổ, mặt. Buổi tối, sau khi tắm rửa và thay đồ, các nốt đỏ lan rộng khắp cơ thể.
Sáng hôm sau, mắt anh mờ dần, da đỏ toàn thân. Anh T. đến bệnh viện và được chẩn đoán kích ứng da. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ xác định bệnh nhân T. bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2 - 3.
“Bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu nên ban dị ứng lan rộng, kèm sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, kết mạc mắt xung huyết chảy dịch vàng”, TS.BS Trần Thị Hải Ninh, Trưởng khoa Nội tổng hợp, cho biết.
Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, thị lực hồi phục, các bọng nước xẹp và bong hết, lớp da mới hình thành, chức năng gan thận cải thiện. Theo TS Hải Ninh, không chỉ được dùng trong ngành xây dựng, silicon còn xuất hiện trong nhiều vật dụng đời sống thường ngày như: Keo chống dột, bắn kính, trám khe hở cửa, chống thấm mái tôn, khuôn làm bánh, nút đậy, găng tay chịu nhiệt, bao cao su và một số vật tư y tế. Người làm nghề xây dựng, cơ khí, lắp đặt nội thất… thường xuyên tiếp xúc với silicon, nguy cơ dị ứng cao hơn nếu không dùng đồ bảo hộ đầy đủ.
“Những người từng có tiền sử dị ứng silicon cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với các sản phẩm có chứa chất này, đặc biệt là các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da. Cần đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên lựa chọn những sản phẩm dán nhãn “silicone-free”, đồng thời thử trước trên một vùng da nhỏ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, TS Hải Ninh khuyến cáo.