Mourinho ‘ra tay’, AS Roma có ngay ‘tiểu Messi’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Cú điện thoại quan trọng từ chiến lược gia Jose Mourinho lập tức giúp AS Roma sở hữu ngay tiền đạo có biệt danh ‘tiểu Messi’.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng người Ý Gianluca Di Marzio hôm 18/7 tiền đạo Paulo Dybala đã đồng ý gia nhập AS Roma trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, hưởng lương (sau thuế) 6 triệu USD/mùa. Tiền đạo người Argentina sau đó lập tức lên đường sang Bồ Đào Nha, nơi đội bóng thủ đô nước Ý đang tập huấn để tiến hành kiểm tra y tế. Lãnh đạo đội bóng đã điều chuyên cơ về nước đón Dybala sang Bồ Đào Nha để hoàn tất thủ tục cuối cùng.

Mourinho là chất xúc tác quan trọng giúp vụ tuyển mộ này hoàn tất. Vài ngày qua, ông nhiều lần gọi điện thuyết phục Dybala gia nhập AS Roma. Nhà cầm quân 59 tuổi hứa hẹn Dybala sẽ là trung tâm trong kế hoạch của đội bóng thời gian tới. “Dybala đã bị thuyết phục bởi kế hoạch của Jose Mourinho và hiện chỉ còn bước cuối cùng là vượt qua bài kiểm tra y tế” - chuyên gia săn tin chuyển nhượng Gianluca Di Marzio nói thêm.

Dybala chia tay Juventus sau 7 năm gắn bó để gia nhập AS Roma, đội bóng dưới trướng Jose Mourinho

Dybala chia tay Juventus sau 7 năm gắn bó để gia nhập AS Roma, đội bóng dưới trướng Jose Mourinho

Trước đó, cả chủ tịch AS Roma Dan Friedkin và con trai Ryan cũng đã điện thoại thuyết phục chân sút 29 tuổi gia nhập đội bóng. Tương tự, cựu đội trưởng Francesco Totti cũng lôi kéo Dybala về đội bóng thủ đô.

Giám đốc thể thao AS Roma Tiago Pinto cho biết bản thân ông đặc biệt hâm mộ tiền đạo Juventus. “Với tôi Dybala là một tiểu Messi".

Dybala trưởng thành ở Câu lạc bộ Instituto ở thành phố Cordoba, Argentina. Anh sang châu Âu thi đấu cho Palermo năm 2012, trước khi đầu quân cho Juventus hè 2015. Sau 7 mùa ở Turin, anh ghi 115 bàn qua 293 trận nhưng không đạt thỏa thuận gia hạn với Juventus và quyết định ra đi theo diện cầu thủ tự do.

AS Roma sẽ là Câu lạc bộ thứ tư trong sự nghiệp của Dybala. Còn tiền đạo này là cầu thủ Argentina thứ 38 trong lịch sử AS Roma, trong đó có tiền đạo lừng danh Gabriel Batistuta.

Dybala từng muốn tiếp tục chơi bóng ở Champions League nhưng anh vẫn chọn AS Roma dù đội này chỉ đá Europa League mùa sau. Trước đó, Napoli được cho là cũng theo đuổi Dybala nhưng thương vụ bất thành.

Có thể cập bến AS Roma, tiền đạo Dybala sẽ được huấn luyện viên Jose Mourinho trao cho anh chiếc áo số 10 yêu thích. Thực tế, số áo này vẫn đang trống ở đội bóng thủ đô nước Ý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ